Cấp cứu thành công và cứu sống hai mẹ con một sản phụ vỡ tử cung

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thăm, khám hai mẹ con sản phụ N.T.H.T
Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thăm, khám hai mẹ con sản phụ N.T.H.T

Ngày 21/10, Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công và cứu sống hai mẹ con một sản phụ vỡ tử cung.

Cấp cứu thành công và cứu sống hai mẹ con một sản phụ vỡ tử cung ảnh 1Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thăm, khám hai mẹ con sản phụ N.T.H.T 

Trước đó, vào chiều ngày 16/10, sản phụ N.T.H.T (mang thai 37 tuần, 33 tuổi, trú tại khóm 1, phường 5, thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu) có dấu hiệu xuất hiện các cơn đau bụng âm ỉ và tăng dần.

Đến khoảng 1 giờ 40 phút sáng ngày 17/10, sản phụ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu trong tình trạng khó thở, cơn đau dữ dội lan khắp vùng bụng. Sau khi thăm khám và siêu âm khẩn cấp, các bác sỹ tiếp nhận chẩn đoán: sản phụ choáng do xuất huyết nội, vỡ tử cung/thai lần 2, thai 37 tuần chưa chuyển dạ…

Ngay lập tức, sản phụ được đưa vào phòng mổ tiến hành phẫu thuật. Theo các bác sĩ, sản phụ N.T.H.T bị vỡ tử cung, ghi nhận mất khoảng 2.000 ml máu nên được truyền hồng cầu lắng trong quá trình phẩu thuật.

Ca phẩu thuật kết thúc thành công lúc 4 giờ sáng cùng ngày. Bé trai cân nặng trên 3 kg được cứu sống cùng sản phụ dù sau phẩu thuật, tình trạng sức khỏe của bé không tốt, phải đặt nội khí quản và đưa vào phòng dưỡng nhi thở N-CPAP - thở áp lực dương liên tục qua mũi.

Theo Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Thanh Thủy, sản phụ N.T.H.T rất may mắn do nhập viện sớm vì đây là trường hợp vỡ tử cung trước chuyển dạ, rất nguy hiểm nếu không phát hiện sớm. Những trường hợp này thường rất khó bảo tồn tử cung, nguy cơ tử vong rất cao đối với thai nhi. 

Sau hậu phẫu, đến ngày 21/10, sức khỏe của sản phụ N.T.H.T đã ổn định, tử cung co hồi tốt, vết mổ khô, bụng mềm. Tình trạng sức khỏe của bé trai con sản phụ cũng đã ổn định, da dẻ hồng hào, thở tốt, được chuyển ra khỏi phòng dưỡng nhi, chuẩn bị xuất viện trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Chanh Đa

(Báo ảnh DT&MN/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm