Cao Bằng ưu tiên nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát

Một căn nhà dột nát ở huyện Thạch An được lực lượng công an huyện, dân quân, biên phòng hỗ trợ tháo dỡ để xây mới. Ảnh: TTXVN phát
Một căn nhà dột nát ở huyện Thạch An được lực lượng công an huyện, dân quân, biên phòng hỗ trợ tháo dỡ để xây mới. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng ưu tiên nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh, từ tháng 4/2021 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ về nhà ở cho 3.656/16.049 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền trên 153 tỷ đồng, trong đó huy động xã hội hoá gần 50 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gần 99 tỷ đồng... Có được kết quả này, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cách làm hay như giao lực lượng Công an làm nòng cốt bám sát địa bàn, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân; vận động, huy động thêm kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hướng dẫn, vận động các hộ gia đình xây dựng nhà ở kết hợp thực hiện nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời gia súc ra khỏi sàn nhà...

Cao Bằng ưu tiên nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát ảnh 2Một căn nhà dột nát ở huyện Thạch An được lực lượng công an huyện, dân quân, biên phòng hỗ trợ tháo dỡ để xây mới. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát gặp một số khó khăn như nguồn vốn xã hội hóa còn hạn hẹp, ngân sách Trung ương cấp chưa đáp ứng được nhu cầu nên kết quả chưa đạt tiến độ đề ra; nhiều hộ gia đình không có kinh phí đối ứng trong quá trình làm nhà. Việc lồng ghép vốn, quy trình, cách thức thực hiện từ nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở dẫn đến khó khăn, lúng túng nhất định trong thực hiện tại một số địa phương. Công tác rà soát đối tượng, xác định nhu cầu hỗ trợ tại một số xã thiếu chính xác, phải điều chỉnh, phê duyệt nhiều lần hoặc bỏ sót đối tượng hỗ trợ...

Cao Bằng ưu tiên nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát ảnh 3Một căn nhà dột nát được Bộ đội biên phòng Cần Yên, huyện Hà Quảng, hỗ trợ tháo dỡ để xây mới. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị Trung ương tiếp tục bố trí hơn 450 tỷ đồng để hỗ trợ gần 12.600 hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát; bổ sung kinh phí hỗ trợ nhà ở Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho tỉnh Cao Bằng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tiếp tục huy động các nguồn lực, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Cao Bằng ưu tiên nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát ảnh 4Một căn nhà dột nát ở huyện Thạch An được lực lượng công an huyện, dân quân, biên phòng hỗ trợ tháo dỡ để xây mới. Ảnh: TTXVN phát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần ưu tiên nguồn lực; tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình; chủ động nắm chắc tình hình các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, phân loại thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện. Lực lượng Công an thường xuyên nắm chắc địa bàn, hoàn cảnh gia đình từng hộ nghèo; phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong tuyên truyền vận động, giúp dân xoá nhà tạm, nhà dột nát; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ giúp dân với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Cao Bằng ưu tiên nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát ảnh 5Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Các cấp, ngành tích cực huy động, đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện chương trình, chú trọng lồng ghép nguồn lực thực hiện từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án của Trung ương, của tỉnh và huy động các nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; vận động sự tham gia trực tiếp của lực lượng vũ trang, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hộ gia đình được thụ hưởng; đồng thời, phải quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm