Cao Bằng quan tâm đến đội ngũ cán bộ phòng chống dịch nơi tuyến đầu

Cao Bằng quan tâm đến đội ngũ cán bộ phòng chống dịch nơi tuyến đầu
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh như: Tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; vận động nhân dân khu vực biên giới không sang Trung Quốc trong thời gian có dịch bệnh; tạm dừng các họat động xuất, nhập khẩu và đi lại tại các cửa khẩu, lối mòn, lối mở khu vực biên giới.

Lực lượng Biên phòng đã lập 70 điểm chốt để quản lý việc qua lại khu vực đường mòn trên biên giới; thực hiện khai tờ khai y tế và kiểm dịch y tế chặt chẽ tại các cửa khẩu; thành lập khu cách ly của tỉnh, huyện. Qua rà soát, Cao Bằng có gần 100 người đi Trung Quốc trở về đang được cách ly tại khu vực cách ly của các tỉnh khác. Từ ngày 4-22/2, Cao Bằng tiếp nhận 1.457 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới thuộc địa bàn tỉnh. Tỉnh đã cách ly theo dõi sức khỏe tập trung theo quy định; đã có 230 công dân cách ly đủ 14 ngày, bảo đảm sức khỏe được trở về địa phương; chuyển 502 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn tỉnh đến khu vực cách ly tại tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Đến nay, tỉnh chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động của máy đo thân nhiệt từ xa mới được trang bị tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Đoàn công tác kiểm tra hoạt động của máy đo thân nhiệt từ xa mới được trang bị tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị đoàn công tác tiếp tục phối hợp, tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới để cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở cách ly tập trung; đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh một số trang thiết bị vật tư phòng chống dịch; xem xét, nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các công dân Việt Nam từ Trung Quốc về phải cách ly tập trung; hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế cho lực lượng Biên phòng làm công tác chống dịch nơi biên giới...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (bên trái) trao tặng 50.000 khẩu trang y tế hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (bên trái) trao tặng 50.000 khẩu trang y tế hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của tỉnh; ghi nhận những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch như: Kinh phí chống dịch hạn chế, khu cách ly đã quá tải, trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch còn ít, nhiều công dân trở về qua đường mòn… Đoàn công tác sẽ kiến nghị Bộ Y tế cấp thêm trang thiết bị, hỗ trợ tỉnh nhân lực y tế phòng chống dịch, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm trang bị đầy đủ thiết bị y tế cho lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu như biên phòng, y tế; thực hiện nghiêm các công văn hướng dẫn của Bộ Y tế. Thứ trưởng khẳng định, công tác cách ly là phương pháp quan trọng hiện nay, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng dẫn về quy định cách ly. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp trình xin nâng kinh phí hỗ trợ cho công dân trong thời gian cách ly. Ban Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền để cán bộ, người dân sử dụng khẩu trang đúng cách, hiệu quả, tránh lãng phí.

Nhân dịp này, đoàn công tác tặng 50.000 khẩu trang hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc Đạt

Có thể bạn quan tâm