Cao Bằng: Phát hiện, ngăn chặn kịp thời 18 công dân nhập cảnh trái phép

Cao Bằng: Phát hiện, ngăn chặn kịp thời 18 công dân nhập cảnh trái phép

Ngày 30/8, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn kịp thời 18 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới và tiếp nhận 54 trường hợp khác do lực lực chức năng phía Trung Quốc trao trả qua các cửa khẩu.

Trước đó, sáng 30/8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 18 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực Mốc 786 và 798.

Tại Cửa khẩu Lý Vạn (huyện Hạ Lang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã tiến hành thủ tục tiếp nhận 54 công dân do Trạm Kiểm soát Biên phòng-Xuất nhập cảnh Thạc Long, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả.

Các công dân trên khai nhận, đã xuất cảnh trái phép từ năm 2019 - 2020 với mục đích làm thuê. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng truy quét gắt gao những trường hợp cư trú bất hợp pháp, nên một số công dân bị bắt giữ, một số khác tìm cách nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam.

Hiện, các đơn vị chức năng đã tiến hành hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định và hướng dẫn các công dân trên trở về các địa phương.

Cùng ngày, tại Lối mở Nà Đoỏng, Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ngọc Côn tiến hành trao trả hai công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Trạm Kiểm tra Biên phòng - Xuất nhập cảnh Long Bang, Tịnh Tây, Quảng Tây.

Quốc Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm