Cao Bằng: Lan tỏa, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Cao Bằng: Lan tỏa, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Xã Tam Kim, Hoa Thám (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) là nơi ghi dấu hai chiến công đầu tiên (trận đánh Đồn Ngà Ngần, Đồn Phai Khắt) của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Vào những ngày tháng 12 lịch sử (Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam), lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng lại trở về “địa chỉ đỏ” dân vận, chung tay cùng người dân xây dựng nông thôn mới.

Cao Bằng: Lan tỏa, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) giúp dân bê-tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Trong khí thế hào hứng, 56 cán bộ, chiến sĩ, chủ lực là Đại đội 3, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852 đã ra quân từ ngày 6/12, giúp nhân dân bê-tông hóa 530m đường giao thông nông thôn. Trong đó, thi công 230m đường bê-tông ở xóm Nà Chắn, xã Hoa Thám và 300m đường ở xóm Nà Vạ, xã Tam Kim.

Sôi nổi lao động cùng cán bộ, chiến sĩ, binh nhất Vầy Văn Trình (Đại đội 3, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852) chia sẻ, anh nhập ngũ tháng 2/2022, đây là lần đầu tiên anh cùng đại đội tiến hành dã ngoại kết hợp dân vận. Ở Nà Chắn chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao Tiền sinh sống, nên đời sống còn nhiều khó khăn như ở quê binh nhất Vầy Văn Trình (xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc). Vì vậy, anh tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, với mong muốn xây dựng con đường bê-tông chất lượng, bền vững, sử dụng được lâu dài, giúp đồng bào đi lại dễ dàng, thuận lợi hơn.

Binh nhất Đàm Hải Quân (Trung đội Vệ binh, phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) cho biết, những ngày tháng 12, tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng lại lên đường đến hai xã Tam Kim, Hoa Thám dân vận. Khi được phân công cùng tuổi trẻ 4 lực lượng (Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an, Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp) tham gia tình nguyện giúp dân làm đường giao thông anh thấy rất vui. Qua buổi tình nguyện, binh nhất Đàm Hải Quân hiểu và tự hào hơn về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhìn con đường mới được bê tông hóa, giúp người dân đi lại dễ dàng, binh nhất Đàm Hải Quân mong cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở Hoa Thám ngày càng khởi sắc, ấm no.

Biết bộ đội về giúp dân, ngay từ sáng sớm, chị Chu Thị Hiền (xóm Nà Chắn, xã Hoa Thám) đã mang theo cuốc, xẻng để chung tay làm đường đi lại trong xóm. Chị cho biết, con đường vào xóm Nà Vạ thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, gây trở ngại cho nhân dân khi đi lại, vận chuyển hàng hóa. Nay con đường được bê tông hóa khang trang, chị rất vui mừng, đặc biệt cảm động trước sự đồng hành, giúp đỡ của bộ đội. Trân trọng tình cảm của lực lượng vũ trang, những ngày bộ đội đóng quân ở đây, người dân xóm Nà Chắn người có củi, cho củi, người có rau, cho rau để bộ đội nấu ăn và cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn. Vào giờ nghỉ giải lao giữa giờ lao động, các gia đình lại mang “cây nhà lá vườn”, quýt, bưởi, mía đến cho bộ đội giải khát.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, Hà Văn Đình chia sẻ, xã Hoa Thám có 356 hộ, hơn 1.500 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Trong xã còn khoảng 70% hộ nghèo và cận nghèo, khả năng đóng góp xây dựng nông thôn mới của người dân còn hạn hẹp. Vì vậy, được bộ đội giúp sức, hỗ trợ thêm vật liệu là nguồn lực quý báu giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.

Xã Tam Kim đang quyết tâm phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2023, Chủ tịch UBND xã Nông Thị Hiệp cho biết, hiện nay Tam Kim đã hoàn thành 15/19 tiêu chí. Những tiêu chí còn lại, ngoài việc triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm thì sự chung tay của các đơn vị, cơ quan ban ngành, đặc biệt là bộ đội đã tạo sức mạnh tổng hợp góp phần để Tam Kim hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Năm 2020, thực hiện chung sức cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng đã tham gia gần 1.200 ngày công, thực hiện nạo vét được khoảng 11 km kênh mương; đổ bê tông được 2.580m đường; tu sửa 530m đường liên xóm; giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo vận chuyển vật liệu xây dựng 40.000 viên gạch các loại, san nền làm nhà; tổ chức khánh thành và bàn giao 4 nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận hỗ trợ 46 học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Cao Bằng: Lan tỏa, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ảnh 2Tuyến đường giao thông thôn ở xóm Nà Chắn, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, được bộ đội giúp bê tông hóa. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Tại hai xã Hoa Thám, Tam Kim, lực lượng đã hỗ trợ 120 triệu đồng để quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa, nâng cấp nhà; phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, UBND huyện Nguyên Bình tiến hành khảo sát đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 104 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đại tá Nông Tiến Dũng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, công tác dân vận, về cơ sở giúp dân là hoạt động thường xuyên, liên tục của các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng. Hoạt động đã góp phần củng cố, tăng c­ường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các hoạt động dân vận cũng giúp rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; góp phần xây dựng thế trận lòng dân, củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, những đợt hành quân được tổ chức tại nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam còn là dịp để bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong quân đội, luôn xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, góp phân lan tỏa và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”trong thời kỳ mới...

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm