Cao Bằng: Hội đàm hợp tác du lịch biên giới với thành phố Bách Sắc (Trung Quốc)

Cao Bằng: Hội đàm hợp tác du lịch biên giới với thành phố Bách Sắc (Trung Quốc)
Đồng chí Lý Vinh Năng, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển du lịch thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) phát biểu tại buổi hội đàm.
Đồng chí Lý Vinh Năng, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển du lịch
thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) phát biểu tại buổi hội đàm.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá về tình hình hợp tác du lịch giữa Sở VH-TT&DL tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) với Ủy ban Phát triển du lịch thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) thời gian qua. Từ ngày 11 - 15/5/2015, Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng sang thăm và làm việc tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc). Trong chuyến thăm này, tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc ký kết nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có lĩnh vực VH-TT&DL, đặc biệt nhấn mạnh về hợp tác khai thác hiệu quả tuyến du lịch biên giới. Tham gia giao lưu văn hóa dân gian Trung Quốc - Việt Nam năm 2014 nhân dịp Lễ hội Văn hóa dân gian ngày 13/4 do Chính phủ nhân dân huyện Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức tại huyện Long Châu, Đoàn Cao Bằng đã tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao tại Lễ hội; các hoạt động “Du lịch đỏ theo dấu chân Bác Hồ” và “Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt - Trung” tại huyện Tịnh Tây, Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 20 - 22/5/2015...

Hai bên đã bàn về hợp tác khai thông tuyến du lịch đường bộ dành cho khách du lịch tự lái bằng xe du lịch đi tham quan du lịch (gọi tắt là xe du lịch tự lái); hợp tác loại hình du lịch mạo hiểm “Du xuồng trên sông” đoạn từ Nhạc Vu - Tịnh Tây, Quảng Tây (Trung Quốc) đến Pò Peo, Trùng Khánh, Cao Bằng (Việt Nam); phương tiện giao thông phục vụ khách du lịch, giá tour, điểm mua sắm du lịch, các hoạt động giải trí về đêm và vấn đề biểu diễn ca múa nhạc đặc sắc về đêm tại thành phố Cao Bằng; hợp tác du lịch mạo hiểm “Du xuồng trên sông” đoạn từ Bách Nam, Nà Po (Trung Quốc) đến mốc 589, Bảo Lạc (Việt Nam).

Qua trao đổi, thảo luận, hai bên nhất trí giao cho đơn vị lữ hành hai bên bàn bạc thống nhất các chương trình, giá cả và các vấn đề liên quan, đồng thời xin ý kiến cấp có thẩm quyền của hai nước để triển khai thực hiện. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tặng quà Đoàn đại biểu Ủy ban Phát triển du lịch thành phố Bách Sắc (Trung Quốc).
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
tặng quà Đoàn đại biểu Ủy ban Phát triển du lịch thành phố Bách Sắc (Trung Quốc).
Nhân dịp này, hai bên đã tặng quà lưu niệm cho nhau nhằm tăng cường và thiết lập chặt chẽ hơn nữa quan hệ giữa hai bên, nhất là lĩnh vực du lịch biên giới trong thời gian tới ngày càng phát triển.Trước đó, đoàn đại biểu của Ủy ban Phát triển du lịch thành phố Bách Sắc đã đi khảo sát tại thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao (Trùng Khánh).
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm