Cao Bằng có nhiều hoạt động động viên người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết Tân Sửu

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng tặng quà dịp tết Nguyên đán cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng tặng quà dịp tết Nguyên đán cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã có nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

Cao Bằng có nhiều hoạt động động viên người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết Tân Sửu ảnh 1Lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng tặng quà dịp tết Nguyên đán cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Theo đó, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận trên 2 tỷ đồng từ nguồn tiền ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm. Trong đó, đơn vị Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam hỗ trợ 1 tỷ đồng; tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 500 trăm triệu đồng; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng và 200 chiếc áo phao.

Các đoàn lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã đi thăm, ăn Tết với đồng bào dân tộc thiểu số tại 13 xóm; tặng 1.047 suất quà cho các hộ nghèo trị giá trên 520 triệu đồng.

Cao Bằng có nhiều hoạt động động viên người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết Tân Sửu ảnh 2Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng tặng quà dịp tết Nguyên đán cho hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Cao Bằng đã tặng 5.130 suất quà tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh Cao Bằng tặng 4.400 suất, trị giá 2,2 tỷ đồng; Quỹ "Vì người nghèo" các huyện, thành phố tặng 730 suất, trị giá gần 300 triệu đồng.

Các đơn vị trực tiếp đến tặng quà tại cơ sở với 2.430 suất. Trong đó, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng tặng 2.000 suất quà trị giá 1,2 tỷ đồng; Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tặng 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng…

Cao Bằng có nhiều hoạt động động viên người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết Tân Sửu ảnh 3Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Cao Bằng tặng quà dịp tết Nguyên đán cho hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Bà Đặng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng cho biết, với mong muốn tất cả người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tranh thủ huy động các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội để có những phần quà ý nghĩa đem đến cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng, trước khi có những phần quà thăm hỏi, động viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các ngành chức năng rà soát đối tượng, xác định thời gian cụ thể; hướng dẫn việc hỗ trợ Tết cho người nghèo đúng đối tượng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng chú trọng vào các hoạt động như thăm hỏi, động viên những hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội nhằm động viên, giúp đỡ, hỗ trợ và sẻ chia, đồng hành với người có hoàn cảnh khó khăn.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm