Cao Bằng bàn giao xe ô tô phục vụ công tác, chiến đấu cho công an 40 xã, thị trấn biên giới

Cao Bằng bàn giao xe ô tô phục vụ công tác, chiến đấu cho công an 40 xã, thị trấn biên giới

Ngày 2/6, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức bàn giao xe ô tô phục vụ công tác, chiến đấu cho công an 40 xã, thị trấn biên giới.

Cao Bằng bàn giao xe ô tô phục vụ công tác, chiến đấu cho công an 40 xã, thị trấn biên giới ảnh 1Bàn giao xe ô tô phục vụ công tác cho Công an xã ở khu vực biên giới trong tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN phát.

Đại tá Lương Văn Thiểm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng phát biểu cho biết, việc trang bị xe ô tô cho Công an các xã biên giới thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh Cao Bằng đối với lực lượng Công an xã. Qua đó giúp Công an các xã biên giới, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, có đường giao thông đi lại khó khăn yên tâm công tác; chủ động trong tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Cao Bằng bàn giao xe ô tô phục vụ công tác, chiến đấu cho công an 40 xã, thị trấn biên giới ảnh 2Bàn giao xe ô tô phục vụ công tác cho Công an xã ở khu vực biên giới trong tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị Công an xã, thị trấn biên giới thuộc các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Thạch An, Hà Quảng, Trùng Khánh và Quảng Hòa sử dụng xe đúng mục đích phục vụ công tác, chiến đấu, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn; quy định của Bộ Công an và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng xe ô tô, mô tô trong Công an nhân dân.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm