Cao Bằng: 3 học sinh tử vong do đuối nước

Cao Bằng: 3 học sinh tử vong do đuối nước

Theo Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, một vụ đuối nước làm 3 học sinh tử vong đã xảy ra vào khoảng 15 giờ, ngày 21/4, tại khu vực suối đoạn địa phận xóm Bản Bó, xã Ngọc Đào. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Đào tiến hành ghi nhận dấu vết và bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo thông tin đến Công an huyện Hà Quảng. Lực lượng Công an nhanh chóng xác minh và tổ chức cứu vớt người bị nạn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tại đoạn suối thuộc xóm Bản Bó, xã Ngọc Đào, lực lượng chức năng phát hiện, vớt được 3 tử thi khoảng 15 tuổi là nữ giới. Công xã báo tin và phối hợp với các lực lượng chức năng để khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Nhận dạng và xác định thông tin 3 nạn nhân đuối nước gồm: Sầm.T.L, Lầu.T.D, Lý.T.P, cùng sinh năm 2008 và cùng trú tại xã Thượng Thôn (Hà Quảng).

Qua điều tra, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, nhóm 15 người là học sinh Trường Trung học Cơ sở xã Thượng Thôn do buổi chiều được nghỉ học, rủ nhau xuống xóm Bản Bó, xã Ngọc Đào chơi, đi ra khu vực suối thuộc xóm Bản Bó tắm suối. Nhóm học sinh trên cùng chơi đùa và tắm suối đến khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, nhóm học sinh rủ nhau ra về. Lúc này 4 học sinh là: Nông.Thị.L, và 3 nạn nhân cùng rủ nhau ở lại, tắm thêm lúc nữa rồi về sau.

Nhóm 4 người cùng đồng ý nên số bạn cùng nhóm bắt đầu ra về trước. Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày xảy ra vụ việc đáng tiếc trên, em L may mắn vùng vẫy bơi được vào bờ và gọi người dân cứu hộ, nhưng 3 nạn nhân đã không qua khỏi.

Tối 21/4, 3 nạn nhân đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về gia đình an táng theo phong tục địa phương.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm