Cảnh sắc hoàng hôn trên vịnh Manila

Cảnh sắc hoàng hôn trên vịnh Manila
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km.
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn.
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. 
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines.
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày.
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà.
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn.
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn.
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển.
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. 
 
Nằm ở phía đông của Biển Đông và phía tây của Metro Manila (Vùng Thủ đô Quốc gia), vịnh Manila là một vịnh biển kín, có tổng diện tích 1.994 km2, bao quanh bằng một bờ biển dài 190 km. Vịnh Manila là một trung tâm nghỉ ngơi, tham quan không chỉ của người dân Metro Manila, mà còn của khách du lịch. Đây là địa điểm nổi tiếng, phù hợp đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bao bọc quanh vịnh là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cung cấp đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người địa phương và du khách. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến là trung tâm thương mại SM Mall of Asia (SM MOA). Trong đó, "SM" là viết tắt của từ "Shoe mart" - cửa hàng tiền thân của hệ thống trung tâm, cửa hàng bán lẻ SM lớn nhất Philippines. Được xây dựng trên khu đất rộng 42 ha, đạt diện tích mặt bằng lên đến 407.000 m2, với hơn 600 cửa hàng từ các thương hiệu khắp thế giới, SM MOA là trung tâm thương mại lớn thứ 4 Philippines và thứ 11 thế giới, thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ngoài ra, một công trình nổi tiếng khác tại vịnh Manila là vòng đu quay MOA Eye. Đây là vòng đu quay lớn nhất Philippines, độ cao tối đa 55 m, 36 cabin, được trang bị điều hoà. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Manila tuyệt đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn. Vì là vùng biển kín, lại có đê chắn sóng nên việc ngồi trên bờ kè dọc theo vịnh ngắm nhìn hoàng hôn là một hoạt động hấp dẫn và thu hút rất đông người, đặc biệt là các đôi tình nhân hay nhóm bạn. Nếu như ở Việt Nam, đa số các tỉnh giáp biển ở hướng đông và du khách chỉ có thể ngắm được bình minh trên biển thì ở Manila, họ được chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm dần buông, ánh sáng từ mặt trăng ở phía đối diện bắt đầu hiện rõ, cả khu vịnh bắt đầu ngập tràn trong ánh điện lấp lánh. Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.
Buổi tối, du khách có thể chọn một nhà hàng ngoài trời lộng gió ngay tại đây và thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm những loạt pháo hoa tuyệt đẹp nhân những ngày lễ lớn của Philippines.

Theo news.zing.vn

Có thể bạn quan tâm