Cảnh giác với thủ đoạn giả làm người giúp việc để trộm cắp tài sản

Cảnh giác với thủ đoạn giả làm người giúp việc để trộm cắp tài sản
Trước đó, ngày 27/7/2017, bà Phạm Thị Hồng Thúy (ngụ Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) trình báo bị mất trộm tài sản gồm có 700 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC và 1.000 USD; đồng thời không liên lạc được với người giúp việc mới thuê là Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh năm 1980, ngụ xã Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre).
Đối tượng Lê Thị Thủy. Nguồn: sggp.org.vn
Đối tượng Lê Thị Thủy. Nguồn: sggp.org.vn

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an Quận 3 trích xuất camera trong nhà bà Thúy, xác định chính Lan là kẻ trộm. Sau đó, Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và tiến hành xác minh, phát hiện chứng minh nhân dân, hộ khẩu Lan đưa cho bà Thúy là giả.

Từ hình ảnh camera ghi lại, Phòng Cảnh sát hình sự phát thông báo truy tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn không có thông tin gì về đối tượng này. Đến tháng 4/2018, vụ án tạm đình chỉ do thời hạn điều tra đã hết mà không xác định được bị can gây án.
 
Đến ngày 7/9/2018, Đội 9 Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Trương Thị Thu Hà (sinh năm 1979, thường trú ấp Hưng Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để tìm việc làm có đặc điểm giống như đối tượng tên Lan gây ra vụ án trên, nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng này thừa nhận chính mình gây ra vụ trộm tại nhà bà Thúy, có tên thật Lê Thị Thủy, tạm trú tại nhà trọ nằm trên đường Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương).
 
Thủy khai nhận, vào giữa tháng 7/2017, Thủy lên mạng xã hội đặt làm giả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Thanh Lan và một sổ hộ khẩu giả với giá 1,5 triệu đồng để thực hiện ý đồ đóng giả người giúp việc. Sau khi vào làm nhà bà Thúy, khoảng 19 giờ ngày 30/7/2017, lúc cả nhà bà Thúy đang xem tivi dưới phòng khách thì Thủy lẻn vào phòng của vợ chồng bà Thúy mở két sắt trộm tài sản. Sau đó, Thủy bỏ hết tài sản vào túi nilon màu đen rồi bỏ trốn về phòng trọ.
 
Ngoài vụ trộm trên, Thủy khai còn thực hiện 4 vụ trộm khác với thủ đoạn tương tự. Điển hình là khoảng tháng 3/2016, Thủy làm giả chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Thảo Nga (sinh năm 1987, thường trú ấp 3, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) và một sổ hộ khẩu giả đến xin giúp việc tại nhà chị Lê Thị Thanh Nhàn (Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Làm việc được 2 ngày, lợi dụng chị Nhàn đi vắng, Thủy vào phòng ngủ của chị Nhàn trộm một túi vải bên trong có nhiều vòng vàng, 300 đô la Canada và 3 triệu đồng.

Một vụ khác là khoảng tháng 5/2017, Thủy làm giả chứng minh nhân dân mang tên Trần Thị Ngọc Lan (sinh năm 1987, thường trú xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và một sổ hộ khẩu giả rồi xin giúp việc nhà cho bà Phạm Thị Liên Tâm (Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), trộm tài sản là vòng vàng mang bán được hơn 80 triệu đồng.
 
Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ nhiều tang vật. Thủy khai nhận, số tài sản trộm được, đối tượng đã nhanh chóng đem bán lấy tiền để “nướng” vào số đề, bài bạc./.
 Thành Chung
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm