Cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 12 và ngày 13/5: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm 12 và chiều tối 13/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; tối 12 và ngày 13/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Trên biển, từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió cấp 3 - 5.

* Liên quan tới diễn biến thời tiết những ngày đầu tháng 5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, thiên tai xảy ra từ ngày 6/5 đến 11/5 đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương.   

Cụ thể tại 4 tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Bến Tre, mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét đã làm 24 căn nhà bị sập, 218 căn nhà bị tốc mái, 3 con trâu bị chết, 2 ha ngô, hoa màu bị thiệt hại; 90 cây ăn quả bị gãy đổ, 15 ha keo và một số cây xanh bị gãy, đổ.

Tại  thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 8/5, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực và cuốn trôi 3 người xuống suối Bà Lúa (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa), trong đó 1 người được cứu sống còn 2 em Đỗ Xuân Kim, sinh năm 2003 và em Nguyễn Hoàng Minh Quân, sinh năm 2003 tử vong, thi thể được tìm thấy ngày 9/5.

Trong tuần (từ 6-11/5) hầu hết các khu vực trên cả nước có xảy ra mưa dông, một số trạm có lượng mưa lớn như: Bắc Mê (Hà Giang) 99 mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 129mm; Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 138mm; Thành Mỹ (Quảng Nam) 112mm, từ  ngày 6-7/5, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tổ chức kiểm tra các khu vực bị thiệt hại, chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong những ngày tới hiện tượng thời tiết mưa giông, lốc có thể tiếp tục diễn ra tại các khu vực trên cả nước. Để chủ động ứng phó có hiệu quả, các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng ứng phó với nắng nóng, giông lốc để giảm thiểu thiệt hại. Các khu đô thị lớn cần rà soát phương án ứng phó với ngập lụt, lũ tại các sông suối khi xảy ra mưa lớn./.

                                                                                                                                            

Minh Nguyệt,

 

Thắng Trung   

Có thể bạn quan tâm