Cảnh báo lũ cục bộ, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu do mưa lớn ở Ninh Thuận

Cảnh báo lũ cục bộ, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu do mưa lớn ở Ninh Thuận

Sáng 31/10, lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong 6 giờ qua, toàn tỉnh Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nhiều nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm; trong đó có địa phương mưa trên 100mm.

Cảnh báo lũ cục bộ, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu do mưa lớn ở Ninh Thuận ảnh 1Lực lượng chức năng đổ đá gia cố, bảo vệ tuyến đê biển Đông Hải (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Do mưa lớn, ngay trong sáng 31/10, trên các sông suối khu vực các huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Thuận Bắc có khả năng xuất hiện lũ cục bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã vùng xung yếu như: Ma Nới, Hòa Sơn, Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn); Phước Hòa, Phước Bình, Phước Thành (huyện Bác Ái); Phước Kháng, Phước Chiến, Công Hải (huyện Thuận Bắc) là rất cao.

Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ, bước đầu mực nước đã giao động nhỏ, mức báo động 1. Hiện nay, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất tại huyện Ninh Sơn được cảnh báo cấp độ 1.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, trong khoảng 6 giờ tới, trong khu toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và rất to. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh đã có thông báo để chính quyền các địa phương vùng xung yếu cảnh báo người dân chú ý an toàn khi qua các đường tràn. Bên cạnh đó, các địa phương tại Sông Pha, xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn); Phước Hòa, Phước Bình (huyện Bác Ái); Vĩnh Hy-Bình Tiên, xã Công Hải (huyện Thuận Bắc) cần đề phòng sạt lở đất, đá xảy ra… gây mất an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Do mưa lớn trong những ngày qua, lượng nước của 22 hồ chứa ở tỉnh Ninh Thuận đã tăng lên đáng kể (157,37/414,29 triệu m3 dung tích thiết kế). Hiện đã có 3 hồ phải mở cửa van xả nước để điều tiết phòng lũ hồ chứa; 3 hồ lượng nước qua tràn tự do từ 30 - 40cm.

Công Thử

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm