Cần Thơ tổ chức Ngày chủ nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021

Cần Thơ tổ chức Ngày chủ nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021

Sáng 7/3, tại Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm thanh niên Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Báo Tiền phong tổ chức chương trình Ngày chủ nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Cần Thơ tổ chức Ngày chủ nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021 ảnh 1Các tình nguyện viên kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn trước khi đăng ký hiến máu. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Ước tính chương trình tiếp nhận được khoảng 500 đơn vị máu từ các đơn vị trường học, đoàn khối và quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Theo Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Đào Chí Nghĩa, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021 của Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phát động, chương trình được thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện trên các phương tiện thông tin truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của xã hội, góp phần tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người và khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu xảy ra trong dịp trước và sau Tết Nguyên Đán.

Cần Thơ tổ chức Ngày chủ nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021 ảnh 2 Đăng ký thông tin tham gia chương trình. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Để phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức chương trình không tiến hành Lễ Khai mạc mà chia số lượng người đến hiến máu theo khung giờ; tình nguyện viên hiến máu được yêu cầu đeo khẩu trang, bố trí ngồi giãn cách và được sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi tham gia hiến máu.

Cần Thơ tổ chức Ngày chủ nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021 ảnh 3Tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Đến nay, chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ 13 năm 2021 đã diễn ra trên 40 tỉnh, thành cả nước và vẫn sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, tổng lượng máu thu được đạt 56.505 đơn vị. Tại Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Chủ nhật Đỏ năm 2021 đã diễn ra ở: An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Cần Thơ. Cũng thông qua chương trình, Ban Tổ chức tại Đồng bằng Sông Cửu Long đã vận động được 104 triệu đồng tiền học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm