Cần Thơ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer

Cần Thơ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer

Cộng đồng người Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ là nguồn lực quan trọng, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022. Trong đó, vai trò cầu nối, “cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước” của người có uy tín trong cộng đồng Khmer là nhân tố chính làm nên thành công trên. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tại buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023, ngày 7/4, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức.

Cần Thơ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Cần Thơ hiện có khoảng 32 nghìn người dân tộc thiểu số, trong đó có 23.700 nghìn người Khmer. Thông qua mạng lưới những người có uy tín, chính quyền thành phố và cộng đồng dân tộc Khmer có sự gắn kết chặt chẽ. Chính quyền kịp thời lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của người dân để đề ra các chính sách, chương trình hỗ trợ thiết thực. Trên cơ sở đó, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được nâng lên. Trong năm 2022, thành phố đã hỗ trợ trên 5 tỷ đồng xây dựng 88 căn nhà cho người dân Khmer; hỗ trợ 958 hộ Khmer vay vốn, với tổng dư nợ trên 20,8 tỷ đồng.

Cần Thơ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer ảnh 2Thượng tọa Đào Như, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Chia sẻ tại buổi họp mặt, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer bày tỏ, thời gian qua đồng bào Khmer luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố Cần Thơ quan tâm. Các dự án quốc gia, Chương trình 134, 135 của Chính phủ và sự quan tâm của thành phố trong việc hỗ trợ nhà, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn cho vùng đồng bào dân tộc đã làm thay đổi nhanh chóng diện mạo các ấp xã, góp phần làm cho đời sống người Khmer ngày càng được nâng lên.

Trong cộng đồng dân tộc Khmer, người có uy tín là những người tiêu biểu, gương mẫu, cốt cán trong các phong trào của địa phương, “giữ lửa” ở các phum, sóc. Tiếng nói của họ có tác động mạnh mẽ, hiệu quả rõ rệt đối với người dân trong cộng đồng. Sự đóng góp quan trọng thể hiện rõ nét qua việc vận động đồng bào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những phong tục tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; nỗ lực làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, người có uy tín còn đóng vai trò quan trọng trong vận động cộng đồng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cần Thơ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer ảnh 3 Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh, 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố mong muốn trong thời gian tới, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, A Char, Ban Quản trị chùa, cán bộ, công chức, người có uy tín phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thành phố đề ra.

Chính quyền các cấp sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín; vận động, bố trí cho người có uy tín tham gia công tác cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội ở cơ sở nhằm phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, phản ánh kịp thời với chính quyền địa phương, Đảng, Nhà nước.

Song song đó, triển khai tốt công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở cơ sở. Các đơn vị như công an, quân đội, chính quyền cơ sở thường xuyên có các chương trình, nội dung tuyên truyền cho người có uy tín để phổ biến đến cộng đồng dân cư. Các đơn vị thường xuyên cung cấp thông tin cần thiết về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, trong nước, quốc tế cho người có uy tín; phổ biến, cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến xây dựng khối đại đoàn kết, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo...

Cần Thơ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer ảnh 4Lãnh đạo thành phố tặng quà cho các đại biểu dân tộc Khmer. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao 90 phần quà cho người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer, đại diện người Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023.

Ánh Tuyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm