Cần Thơ nâng cao hiệu quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Cần Thơ nâng cao hiệu quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Trao Quyết định công nhận các quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017 - 2018. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Trao Quyết định công nhận các quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017 - 2018. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Tính đến thời điểm 20/12/2018, tại thành phố số người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi chiếm tỷ lệ 46,9% tổng số người mù chữ tại địa phương. Cụ thể, dân số trong độ tuổi từ 15 – 60 là 798.232 người, trong đó có 7.831 người mù chữ. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho rằng đây là con số khá cao, đòi hỏi ngành giáo dục thành phố cần có những giải pháp căn cơ, quyết liệt trong năm 2019 nhằm giảm thiểu tỷ lệ này. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các biện pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; giảm số lượng học sinh bỏ học, lưu ban trong độ tuổi phổ cập, nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông... Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, cho biết, năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vai trò của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù; tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập, thông qua các mô hình "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"… Công tác điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng sẽ được thực hiện thường xuyên, nhằm xây dựng kế hoạch hành động đảm bảo nhu cầu "cần gì học nấy" của người dân; học chữ sẽ thiết thực ứng dụng ngay vào cuộc sống. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng nâng chất lượng các hoạt động hướng nghiệp, đặc biệt đối với học sinh vừa tốt nghiệp trung học cơ sở. Đây là nền tảng giúp nhân lực xã hội không bị mất cân bằng theo xu hướng "thừa thầy, thiếu thợ".

Ánh Tuyết 

Có thể bạn quan tâm