Cần sớm hoàn thành tuyến đường phục vụ đi lại cho người dân vùng cao Ngọc Lặc

Dự án xây dựng đường trục Trung tâm- khu Trung tâm hành chính- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa do Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án xây dựng đường trục Trung tâm- khu Trung tâm hành chính- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa do Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Dự án xây dựng đường trục trung tâm khu Trung tâm hành chính- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với số vốn 609 tỷ đồng được khởi công từ năm 2010 tại thị trấn Ngọc Lặc. Tuy nhiên, chủ đầu tư mới xây được một số hạng mục tuyến đường, rồi sau đó ngừng thi công.

Cần sớm hoàn thành tuyến đường phục vụ đi lại cho người dân vùng cao Ngọc Lặc ảnh 1 Dự án xây dựng đường trục Trung tâm- khu Trung tâm hành chính- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa do Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Năm 2010, dự án này được khởi công tại huyện Ngọc Lặc bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách với thời gian thực hiện từ năm 2010-2015. Số vốn ban đầu là hơn 511 tỷ đồng và sau đó điều chỉnh lên hơn 609 tỷ đồng.

Cần sớm hoàn thành tuyến đường phục vụ đi lại cho người dân vùng cao Ngọc Lặc ảnh 2Dự án xây dựng đường trục Trung tâm- khu Trung tâm hành chính- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa do Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Đây là công trình giao thông cấp 1, quy mô xây dựng 14.417 m đường phố bao gồm: tuyến đường trục trung tâm, đường bao phía Đông, đường gom phía Đông đường mòn Hồ Chí Minh, cầu Làng Ngòn, cầu Làng Ao, vỉa hè, cây xanh…

Cần sớm hoàn thành tuyến đường phục vụ đi lại cho người dân vùng cao Ngọc Lặc ảnh 3Đoạn đường mới thi công một bên thuộc phố Ngọc Sơn thành nơi tập kết xe chở rác. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Mục tiêu của dự án là xây dựng đô thị hiện đại trong tương lai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực miền Tây tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến năm 2013, công trình này đã bị ngừng thi công với nguyên nhân là thiếu vốn nên chủ đầu tư không thể tiếp tục thực hiện dự án.

Cần sớm hoàn thành tuyến đường phục vụ đi lại cho người dân vùng cao Ngọc Lặc ảnh 4Dự án xây dựng đường trục Trung tâm- khu Trung tâm hành chính- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa ngừng thi công đã lâu. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ông Nguyễn Văn Dương, phố Ngọc Sơn, thị trấn Ngọc Lặc cho biết, từ khi có dự án làm đường giao thông, bà con rất vui, nhưng đã 11 năm đoạn đường qua khu phố mới chỉ làm 1 bên đường, còn một bên bỏ không và nhiều hạng mục đã bị hỏng.

Cần sớm hoàn thành tuyến đường phục vụ đi lại cho người dân vùng cao Ngọc Lặc ảnh 5Nhiều hạng mục đã bị hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Là người sống gần tuyến đường qua phố Ngọc Sơn, ông Nguyễn Trung Chính, phố Ngọc Sơn cho biết, con đường xây được 3 năm rồi bỏ không. Nhiều người dân khu vực khác lợi dụng đến đổ rác thải trên tuyến đường thi công dang dở, gây ô nhiễm môi trường và ngập lụt khi mùa mưa về.

Cần sớm hoàn thành tuyến đường phục vụ đi lại cho người dân vùng cao Ngọc Lặc ảnh 6Nhiều hạng mục đã bị hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Tại tuyến đường trục trung tâm, nhà thầu mới thi công được cầu Ngọc Sơn, hoàn thành lớp bê tông nhựa, hệ thống thoát nước tại một số vị trí... Tuyến đường phía Đông mới hoàn thiện được một số hạng mục, hệ thống thoát nước và lớp bê tông nhựa hạt trung.

Đặc biệt, tại công trình cầu Làng Ngòn bắc qua sông Cầu Chày nối trung tâm thị trấn Ngọc Lặc với các xã lân cận mới thi công được 4 mố và 2 trụ dẫn đầu cầu. Các mố và trụ sắt đã hoen gỉ, còn tuyến đường gom phía Đông đường Hồ Chí Minh chưa được triển khai.

Hiện UBND huyện Ngọc Lặc đã kiến nghị tỉnh Thanh Hóa và chủ đầu tư dự án sớm quyết toán công trình và bàn giao tuyến đường cho địa phương, để huyện sớm huy động vốn hoàn thành tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Ngọc Lặc cho hay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi các đơn vị; trong đó, có nội dung thống nhất bàn giao lại cho huyện Ngọc Lặc làm chủ đầu tư sau khi quyết toán dự án. Huyện sẽ bố trí kinh phí tiếp tục xây dựng tuyến đường, nhằm đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đi lại, tránh lãng phí trong đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, do chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện tiếp dự án nên Sở đã kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa dừng và quyết toán phần khối lượng đã thực hiện. Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định dừng thi công dự án, giao Sở Xây dựng lập hồ sơ quyết toán dự án và trình thẩm tra.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của các nhà thầu xây lắp gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cầu đường, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong và Công ty TNHH xây lắp vận tải Phục Hưng. Các đơn vị đã có văn bản kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét bổ sung vốn thực hiện dự án.

Ngày 19/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa có công văn 8054/SKHĐT-TH chưa bổ sung vốn cho dự án và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương làm theo chỉ đạo UBND tỉnh là quyết toán, dừng thực hiện dự án. Sau một thời gian làm việc, bàn bạc các nhà thầu đã đồng ý thực hiện thủ tục quyết toán dự án.

Ông Lê Bá Hải, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị, nhà thầu để thực hiện các thủ tục quyết toán dự án. Dự kiến, thời giang khoảng từ 2-3 tháng sẽ hoàn toàn mọi thủ tục quyết toán và bàn giao lại cho UBND huyện Ngọc Lặc quản lý; đồng thời, phối hợp với địa phương xem xét các nguồn vốn để sớm hoàn thành dự án.

Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm