Cần giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

Cần giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
Qua khảo sát thực tế các tuyến đường, khu dân cư, kiểm tra một doanh nghiệp in bông vải gây ô nhiễm đã bị yêu cầu dừng hoạt động và nghe báo cáo của lãnh đạo hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng những tồn tại về ô nhiễm môi trường là không thể chấp nhận và yêu cầu Đ ảng ủy địa phương phải có nghị quyết để giải quyết dứt điểm những tồn tại này.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B về xử lý ô nhiễm môi trường và tình hình khu dân tư tự phát cần chỉnh trang. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B về xử lý ô nhiễm môi trường và tình hình khu dân tư tự phát cần chỉnh trang. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị lãnh đạo huyện Bình Chánh cần phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát lại quy hoạch khu dân, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông,...gắn liền với tốc độ phát triển của xã; rà soát, xử lý những vấn đề bất cập về tình trạng xây dựng không phép, có giải pháp đột phá trong quy hoạch xây dựng; nạo vét kênh rạch để chống ngập...
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng kiểm tra tình hình gây ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc Siêu, xã Vĩnh Lộc B. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng kiểm tra tình hình gây ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc Siêu, xã Vĩnh Lộc B. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đề nghị lãnh đạo huyện Bình Chánh xem xét thí điểm mô hình quản lý cấp phường đối với hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, đồng thời xác định mục tiêu phát triển của hai xã không chỉ là đạt chuẩn nông thôn mới mà phải xây dựng đô thị văn minh bởi thực tế quy mô dân cư và tốc độ đô thị hóa tại đây rất lớn, không còn phù hợp với mô hình chính quyền quản lý cấp xã.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thăm hỏi người dân địa phương về tình hình khu dân tư tự phát cần chỉnh trang tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thăm hỏi người dân địa phương về tình hình khu dân tư tự phát cần chỉnh trang tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B của huyện Bình Chánh là hai xã chưa đạt  xã nông thôn mới. Theo báo cáo của lãnh đạo  hai xã, những tồn tại chính trên địa bàn là vấn đề xây dựng không phép và ô nhiễm môi trường. Tại xã Vĩnh Lộc A có 21 cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường, hơn 300 hộ chăn nuôi gây ô nhiễm, còn xuất hiện nhiều bãi rác tự phát.

Xã Vĩnh Lộc B còn 12 cơ sở ô nhiễm môi trường, 53 hộ chăn nuôi nằm xen trong khu dân cư. Do địa bàn xã dân cư đông (mỗi xã có hơn 100.000 dân), công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, bộ máy quản lý nhà nước không đáp ứng được nhu cầu.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thăm hỏi người dân và chính quyền địa phương về tình hình khu dân tư tự phát cần chỉnh trang tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thăm hỏi người dân và chính quyền địa phương về tình hình khu dân tư tự phát cần chỉnh trang tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại Khu di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968; thăm và tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tiềm và Nguyễn Thị Đà; thăm và tặng quà hai gia đình chính sách./.
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm