Cán bộ, nhân viên TTXVN chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 31/5, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Cán bộ, nhân viên TTXVN chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Lễ phát động được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Khu vực Hà Nội, miền Trung Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

Cán bộ, nhân viên TTXVN chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trong ngành và cán bộ, nhân viên TTXVN cùng tham dự buổi lễ.

Cán bộ, nhân viên TTXVN chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 3Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TTXVN Đinh Đăng Quang quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cho biết, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, gây tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội của cả nước và khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc dịch bệnh. Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, việc hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; mong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức tích cực hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa thiết thực này.

Cán bộ, nhân viên TTXVN chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 4Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau lễ phát động, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trong ngành cùng cán bộ, công nhân viên chức đã thực hiện quyên góp, ủng hộ.

Cán bộ, nhân viên TTXVN chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 5Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tổng cộng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã quyên góp được 450 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi trao tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch như: mua vaccine, trang thiết bị y tế, hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng...

Cán bộ, nhân viên TTXVN chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 6Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Thông tấn xã Việt Nam tham gia quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trần Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm