Các tổ chức tôn giáo ở Trà Vinh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

 Các tổ chức tôn giáo ở Trà Vinh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Ngày 14/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ người đứng đầu các tổ chức tôn giáo nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Kiên Banh cho biết, thời gian qua, các chức sắc, chức việc, tín đồ các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước; hoạt động thuần túy theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo. Đặc biệt là chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức giáo hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc; đồng thời có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo của tỉnh, thực hiện đúng phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

 Các tổ chức tôn giáo ở Trà Vinh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Đại diện các tổ chức tôn giáo trong tỉnh khẳng định, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân. Các tín đồ tôn giáo đều có nơi sinh hoạt tín ngưỡng trang nghiêm. Các lễ hội tín ngưỡng được gìn giữ, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thời gian gần đây, thông qua mạng xã hội, các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo để kích động chống phá Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Vì vậy, các tổ chức tôn giáo đề nghị ngành chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, ngăn chặn kịp thời các thông tin sai trái, tiêu cực trên mạng xã hội.

 Các tổ chức tôn giáo ở Trà Vinh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ảnh 2Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Kiên Banh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Phó Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Linh cho biết, tỉnh hiện có trên 200 người dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo. Việc tỉnh cấp phép điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại phường 8, thành phố Trà Vinh giúp đồng bào Chăm phấn khởi. Ông Linh mong muốn thời gian tới, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn gắn kết hơn nữa trong công tác thiện nguyện, phát huy tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh bày tỏ, trên địa bàn tỉnh có hơn 300.000 người dân tộc Khmer và hầu hết theo đạo Phật giáo Nam tông Khmer. Hòa thượng mong muốn Uỷ ban MTTQ và các ngành chức năng của tỉnh thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; những Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội địa phương đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh để Hội tuyên truyền, phổ biến giúp phật tử, đồng bào Khmer hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Các tổ chức tôn giáo ở Trà Vinh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ảnh 3 Đại diện các tổ chức tôn giáo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Dịp này, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã hướng dẫn các thành viên các tổ chức tôn giáo thủ tục hải quan khi nhập các văn hóa phẩm, vật dụng thờ cúng, tín ngưỡng… từ nước ngoài về. Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giải đáp cụ thể các ý kiến của đại diện các tổ chức tôn giáo về việc di dời cơ sở thờ tự, xây dựng sửa chữa cơ sở tôn giáo, quy định, thủ tục giao đất cho cơ sở tôn giáo…

 Các tổ chức tôn giáo ở Trà Vinh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ảnh 4Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ủy ban MTTQ tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh đi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Trà Vinh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề mới phát sinh, qua đó tác động điều chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tuân theo quy định của pháp luật

Trà Vinh hiện có 9 tôn giáo, gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin Lành, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, Hồi giáo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo, với 376 cơ sở tôn giáo, gần 600.000 tín đồ, chiếm 59,1% so với dân số tỉnh. Toàn tỉnh có 465 cơ sở tín ngưỡng với các loại hình như thờ thành hoàng, thờ anh hùng dân tộc, thờ tổ tiên, thờ mẫu…

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm