Các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Ngày hội gia đình” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Ngày hội gia đình” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1 đến 30/6/2021, tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với chủ đề “Ngày hội gia đình” nhân tháng chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021).

Các hoạt động với sự tham gia của hơn 100 người thuộc 13 dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa là TàyNùng, Dao, Mông, Khơ Mú, Mường, Thái, Tà Ôi, Cơ Tu, Bahnar, Xơ Đăng, Ê-Đê, Khmer và các nghệ nhân đồng bào Giẻ Triêng đến từ tỉnh Kon Tum.

Do tiếp tục phải thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên quy mô các hoạt động văn hóa được xác định theo các phương án như sau:

Phương án 1: Các hoạt động với quy mô phù hợp căn cứ vào tình hình dịch COVID-19. Nếu thời điểm tháng 6/2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì thực hiện các hoạt động trong nhóm đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Ngày hội gia đình” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 1Du khách tham gia điệu múa nhảy sạp cùng đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Hoàng Tâm

Các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng tăng cường công tác tuyên truyền và phòng, chống dịch COVID-19; Tái hiện cuộc sống hằng ngày, tăng cường các hoạt động giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, các hoạt động trải nghiệm các gia đình; giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc gắn với không gian sống và chủ thể văn hóa tại mỗi ngôi làng có đồng bào sinh sống; Tăng cường chăm sóc cảnh quan trồng các loại cây rau theo mùa vụ phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, nuôi gà, lợn… theo điều kiện thực tế của mỗi làng; Tổ chức các trò chơi dân gian như: nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu Kiều, đánh yến, tó má lẹ...

Phương án 2: Nếu thời điểm tháng 6/2021 có thông báo dịch COVID-19 được kiểm soát thì thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động theo kế hoạch. Đó là: Tổ chức hoạt động chủ đề “Truyền thống văn hóa gia đình trong cộng đồng các dân tộc” với Chương trình “Trò chơi dân gian - Tuổi thơ tôi”; Cùng nhau trải nghiệm các hoạt động làm người nông dân với đồng bào các dân tộc tại Làng như làm vườn, hái rau, nhổ cỏ; tìm hiểu về các loại cây đặc trưng theo vùng miền của các cộng đồng dân tộc qua lời kể của đồng bào khi cùng trải nghiệm; Cùng nhau tết các con vật bằng lá cây gắn với các trò chơi của các bạn nhỏ như làm con trâu bằng lá mít, cùng nhau chơi trò chơi đá cỏ gà, cùng nhau tìm cây xấu hổ và kể cho nhau nghe câu chuyện sự tích về nó; Tái hiện một không gian dành cho tuổi thơ với các trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống. Trải nghiệm “Một ngày làm nghệ nhân”…

Các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Ngày hội gia đình” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 2Đồng bào dân tộc Jrai với điệu múa truyền thống. Ảnh: Hoàng Tâm

Ngoài ra sẽ có Chương trình giao lưu chào mừng “Ngày gia đình Việt Nam” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại “Ngôi nhà chung” với chủ đề năm 2021 “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”; Giới thiệu vẻ đẹp trong trang phục truyền thống của người phụ nữ trong gia đình cùng nét đẹp trong nghề dệt truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Ngày hội gia đình” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 3Đồng bào dân tộc Raglai tái hiện đám cưới truyền thống. Ảnh: Hoàng Tâm

Tại Làng Văn hóa sẽ tái hiện Lễ cưới của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng đến từ tỉnh Kon Tum. Đồng bào dân tộc Giẻ Triêng tồn tại chế độ hôn nhân một vợ, một chồng bền vững và có phong tục cưới xin còn nhiều nét nguyên sơ nhưng giàu tính nhân văn và mang đậm nét đẹp dân tộc. Hôn nhân của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng là tự nguyện của đôi trai gái khi tới hôn nhân thì mỗi dân tộc lại có những lễ vật dẫn cưới khác nhau, đối với đồng bào Giẻ Triêng thì những bó củi hứa hôn chính là lễ vật cô gái mang về nhà chồng. Sau phần chứng kiến nghi thức cưới theo phong tục truyền thống của dân tộc Giẻ Triêng là các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống như múa xoang, cồng chiêng,… và ẩm thực độc đáo.

Bên cạnh đó là các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, hội xuân, chương trình du lịch Homestay, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm