Các đội tượng hủy hoại rừng thông tại Đắk Nông bị tuyên 48 năm tù

Ngày 6/2, tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Tòa án quân sự Khu vực 2 (Quân khu 5) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 48 năm tù về tội “Hủy hoại rừng” (theo quy định tại điều 243 - Bộ luật Hình sự 2015).

Nhóm bị cáo bị buộc tội khoan gốc, đổ hóa chất để “bức tử” trên quy mô lớn rừng thông phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), đoạn qua huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó là: Huỳnh Bình (41 tuổi); Nguyễn Đình Thân (33 tuổi); Phan Công Dụng (31 tuổi); Lê Mạnh Hùng (37 tuổi) Phan Văn Đồng (28 tuổi), cùng trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) và Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, trú huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 53 (trực thuộc Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5), trong khoảng tháng 7/2019 Bình và Thân bàn bạc, thống nhất với nhau về việc phá hoại rừng thông dọc hành lang đường Hồ Chí Minh để chiếm đoạt đất mặt tiền. Hai đối tượng này đến rừng thông tại Khoảnh 9, Tiểu khu 1664 thuộc cánh rừng phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh (thuộc Thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông quản lý. Bình và Thân rủ thêm Dụng, Hùng, Tiến, Đồng cùng tham gia. Nhóm đối tượng này đã hủy hoại rừng thông trong 5 đêm liên tiếp, từ khoảng 23 giờ đêm hôm trước đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau.

Khoảng 2 ngày sau khi hủy hoại rừng thông tại Thôn 11, xã Nam N’Jang, nhóm đối tượng lại tiếp tục tàn phá khu vực rừng thông tại Tiểu khu 1699 (cùng thuộc rừng phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua bon (thôn) Păng Sin, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) do UBND huyện Đắk Song quản lý.

Theo kết luận của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, tổng số thông bị chết tại 2 khu vực là 936 cây trên diện tích hơn 30.000m2. Tổng trữ lượng gỗ bị hủy hoại là hơn 285m3, tổng thiệt hại là gần 600 triệu đồng. Bản cáo trạng cũng nhận định, công tác quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng chưa chặt chẽ nên đã tạo kẽ hở để các bị can dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bình và Thân 9 năm tù; Dụng và Hùng 8 năm tù; Tiến và Đồng 7 năm tù....

Ngọc Minh

Tin liên quan

Phát hiện thêm một vụ phá rừng thông nghiêm trọng tại huyện Đam Rông

Chiều 12/11, ông Mai Chí Trung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại một phần diện tích lô a, khoảnh 8, tiểu khu 214 (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, nằm trên địa bàn xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) và chuyển cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.


Đắk Nông tạm giữ hình sự 5 đối tượng đầu độc rừng thông

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Huỳnh Bình (sinh năm 1980), Nguyễn Đình Thân (sinh năm 1988), Phan Công Dụng (sinh năm 1990), Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1984) và Phan Văn Đồng (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng


Rừng thông liên tiếp bị “bức tử” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cuối tháng 4, đầu tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra hàng loạt vụ việc phá rừng thông. Nếu như trước đây, việc phá rừng thông chủ yếu phục vụ cho mục đích lấn chiếm đất sản xuất, thì hiện nay, việc người dân phá rừng thông còn có một mục đích khác, phục vụ cho trồng phong lan và bán cho các thương lái.



Đề xuất