Cà Mau: Hơn 30.000 ha rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp nguy hiểm

Trong số diện tích rừng tràm báo động cấp nguy hiểm hiện có khoảng 19.000 ha dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho hơn 5.000 hộ dân cư ngụ trên lâm phần rừng tràm U Minh Hạ tích cực tham gia giữ rừng, phòng chống cháy rừng tràm mùa khô như: không tự ý vào rừng lấy mật ong, săn bắt động vật hoang dã, chặt phá cây rừng trái phép; nghiêm cấm người dân đốt đồng, đốt rạ để ngăn chặn xảy ra các vụ cháy rừng trong mùa khô hanh. Tỉnh cũng chủ động thực hiện phương án "4 tại chỗ", bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác chữa cháy rừng…

Có thể bạn quan tâm