Cà Mau: Cảnh báo tình trạng người dân tự ý đưa nước mặn để nuôi trồng thủy sản

Cà Mau: Cảnh báo tình trạng người dân tự ý đưa nước mặn để nuôi trồng thủy sản
Tình trạng trên không chỉ xuất phát từ tác động của biến đổi khí hậu, nắng hạn hiếm thấy trong thời gian gần đây mà còn xuất phát từ việc người dân tự ý đưa nước mặn vào nuôi trồng thủy sản gây thiệt hại cho nhiều hộ lân cận. Theo thống kê, đến nay Cà Mau đã có 50.000 ha diện tích của 3 huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình ảnh hưởng từ thực trạng trên.

 
Nhiều diện tích lúa ở xã An Xuyên, TP. Cà Mau sau khi thu hoạch vẫn không thể cày ải, phơi đất vì bị nước mặn
Nhiều diện tích lúa ở xã An Xuyên, TP. Cà Mau sau khi thu hoạch vẫn không thể cày ải, phơi đất vì bị nước mặn
Người dân tại huyện Thới Bình tự phát đưa nước mặn vào ruộng lúa để nuôi tôm.
Người dân tại huyện Thới Bình tự phát đưa nước mặn vào ruộng lúa để nuôi tôm.

Người dân tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh cải tạo bờ bao để đưa nước mặn vào nuôi tôm gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trồng lúa khác trên địa bàn.
 Người dân tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh cải tạo bờ bao để đưa nước mặn vào nuôi tôm gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trồng lúa khác trên địa bàn. 


Ao nuôi cá đồng của một hộ dân tại xã An Xuyên, TP. Cà Mau phải treo ao vì nhiễm mặn và khô hạn.
Ao nuôi cá đồng của một hộ dân tại xã An Xuyên, TP. Cà Mau phải treo ao vì nhiễm mặn và khô hạn.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm