"Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới"

"Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới"

Nhằm quảng bá thương hiệu, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, từ ngày 10 - 14/3, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, thu hút sự tham gia của đông đảo đồng bào các dân tộc và du khách gần xa…

"Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" ảnh 1Tiết mục biểu diễn mang bản sắc Tây Nguyên tại Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Ảnh: TTXVN

Đến dự và phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng từ lâu đã nổi danh với những vùng cà phê bạt ngàn và được mệnh danh là “Thủ phủ cà phê của Việt Nam”. Với sự chủ động, sáng tạo trong cách làm của nhiều địa phương, trong đó có Đắk Lắk nhằm thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp và đổi mới cách thức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tin tưởng rằng, nông sản Việt Nam nói chung và cà phê Việt Nam nói riêng sẽ ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín và thương hiệu, có vị thế vững chắc trên thị trường trong nước và thế giới.

"Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" ảnh 2Trao Chứng nhận kỷ lục "Hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam” cho đại diện Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt. Ảnh: Tuấn Anh
"Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" ảnh 3Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk nằm trong Chương trình “Hành trình du lịch” của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Ảnh: Tuấn Anh

Được tổ chức với quy mô lớn, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 thể hiện xu hướng hội nhập quốc tế với phong cách hiện đại, làm nổi bật chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới". Lễ hội thu hút sự tham gia của 50.000 lượt khách, 37 đoàn khách quốc tế, 2 đoàn nghệ thuật đến từ Lào và Hàn Quốc. Bên cạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm… mang đậm dấu ấn Tây Nguyên. Theo ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột - Ngày hội vinh danh ngành cà phê Việt Nam đã trở thành Lễ hội cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần; là nơi để hội tụ và tôn vinh những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

"Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" ảnh 4Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, đã diễn ra Hội thi chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê với sự tham gia của 53 nghệ nhân đến từ các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Tuấn Anh
"Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" ảnh 5Đoàn diễu hành tại Lễ hội Đường phố với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới”. Ảnh: Tuấn Anh
"Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" ảnh 6Du khách trong và ngoài nước thưởng thức cà phê và tham quan Hội chợ. Ảnh: Tuấn Anh

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 mang theo nhiều kỳ vọng, niềm tin, khát vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong xây dựng, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, tạo động lực mạnh mẽ để Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên sánh bước cùng cả nước trên con đường phát triển.

Anh Dũng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm