Bốn sào đất cho thu 300 triệu đồng/năm nhờ trồng dưa lưới

Bốn sào đất cho thu 300 triệu đồng/năm nhờ trồng dưa lưới
Bốn sào đất cho thu 300 triệu đồng/năm nhờ trồng dưa lưới ảnh 1
Một góc nhà lưới trồng dưa của ông Thọ. Ảnh : khuyennongvn.gov.vn

Với mục tiêu tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, mô hình này của ông Thọ sản xuất rau quả theo quy trình nghiêm ngặt từ chọn giống, nước tưới đến phân bón. Hiện giống dưa lứa là loại giống của Thái Lan, Nga. Còn phân bón chủ yếu là phân chuồng được trộn với tro, xơ dừa, vôi… Do được trồng trong nhà màng, cùng hệ thống tưới phun sương nên độ ẩm trong đất luôn đảm bảo, dưa ở đây phát triển xanh tốt, ít bị sâu bệnh, từ đó hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm chi phí, công thuê lao động chăm sóc. 

Ông Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ: "Trước đây tôi đã trồng tiêu, cà phê nhưng hiệu quả không được như ý muốn. Qua tìm hiểu, tôi thấy công nghệ nhà màng (hay còn gọi nhà lưới) trước hết là mới ở địa phương. Thứ hai nó mang lại sản phẩm sạch đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng và xã hội nên tôi mới mạnh dạn đầu tư. Nếu so sánh giữa rau, quả trồng đơn thuần với trồng trong nhà màng có thể thấy rõ gần như không phải làm cỏ hay xịt thuốc mà chỉ lo chăm sóc cho đúng quy trình là ta có thể thu hái mà không phụ thuộc vào thời tiết, tránh được tình trạng được mùa mất mùa do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên”. 
 
Ông Thọ kiểm tra vườn dưa. Ảnh: khuyennongvn.gov.vn
Ông Thọ kiểm tra vườn dưa. Ảnh: khuyennongvn.gov.vn

Dưa lưới có tuổi thọ từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 80 ngày. Mỗi năm có thể trồng và thu hoạch ít nhất 3 lứa dưa. Hiện lứa lứa dưa đầu tiên gia đình ông Thọ đạt khoảng 4 tấn. Với giá thu mua của thương lái từ 25.000 đến 27.000 đồng/kg thì ông đã thu về hơn 100 triệu đồng/lứa. 

“Nói chung cả mô hình trồng trong nhà màng, dưa lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng ngoài trời. Sản phẩm nông nghiệp của tôi sản xuất hầu như không dùng bất kỳ loại thuốc hoá học nào. Lúc cây còn nhỏ có sử dụng ít phân hoá học nhưng khi cây đã lới rồi thì không sử dụng nữa, rau có thể hái ăn bất cứ lúc nào”, ông Thọ chia sẻ thêm. 

Với mô hình trồng rau, quả trong nhà màng trên địa bàn xã mang lại hiệu quả, bà Trần Thu Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Phú, thị xã Bình Long cho biết, gia đình ông Thọ cũng nằm trong tổ trồng rau an toàn của xã, các hộ trong tổ luôn gặp gỡ để trao đổi kỹ thuật và tổ chức hội cũng phối hợp với trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật thường xuyên các hộ để hướng dẫn kỹ thuật cũng như cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cách chăm sóc cho cây trồng được tốt hơn, đảm bảo rau an toàn cho người tiêu dùng. 

Mô hình trồng dưa lưới của ông Thọ rất mới trên đại bàn xã và hứa hẹn tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đầu năm 2017, Hội Nông dân xã cũng đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh để có kế hoạch hướng dẫn hộ ông Thọ cũng như các hộ dân sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgrap. 

Hiện mô hình hợp tác trồng dưa lưới trong nhà màng khép kín của gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ đã và đang mang lại hiệu quả tích cực cho gia đình. Đồng thời cũng tạo công ăn việc làm, thu nhập thường xuyên cho 7 lao động địa phương. 

Hiện nay, sản phẩm dưa lưới của ông chủ yếu được tiêu thụ 70% thị trường Tp. Hồ Chí  Minh, còn lại phân phối cho các đại lí bán lẻ tại địa phương. Ngoài dưa lưới đang đem lại nguồn thu nhập chính, gia đình ông Thọ còn đầu tư thêm 600 triệu đồng làm nhà màng trồng hơn 0,2 ha rau cung cấp rau xanh cho người dân tại địa bàn xã Thanh Phú cũng như thị xã Bình Long./. 
K GỬIH 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm