Bộ Tư pháp trao giải cuộc thi "Pháp luật học đường"

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả. Ảnh: pbgdpl.moj.gov.vn
Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả. Ảnh: pbgdpl.moj.gov.vn

Ngày 9/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật mang tên “Pháp luật học đường”.

Bộ Tư pháp trao giải cuộc thi "Pháp luật học đường" ảnh 1Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả. Ảnh: pbgdpl.moj.gov.vn

Báo cáo tổng kết Cuộc thi, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Ngô Quỳnh Hoa cho biết, đây là cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong học đường có số lượt thí sinh tham gia dự thi lớn nhất với gần 320.000 lượt thi. Cuộc thi thực sự đã trở thành sân chơi tìm hiểu pháp luật bổ ích, từ đó hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.

Để các cuộc thi về pháp luật được tổ chức hiệu quả trong thời gian tới, bà Ngô Quỳnh Hoa đề nghị các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường phối hợp, xác định đây là nhiệm vụ hằng năm trong Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; tiếp tục có sáng kiến, đổi mới cách thức tổ chức cuộc thi, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút đông đảo hơn nữa các em học sinh tham gia…

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (Trường Cao đẳng Y tế Huế); 3 giải Nhì cho các thí sinh Nguyễn Minh Đạm (Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên), Vũ Thị Hà (Trường Trung học Phổ thông Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Tú Thạnh (Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An); 6 giải Ba và 16 giải Khuyến Khích.

5 trường học được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, 10 địa phương tiêu biểu, 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức cuộc thi được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Cuộc thi “Pháp luật học đường” là cuộc thi đầu tiên về kiến thức pháp luật được tổ chức ở quy mô toàn quốc theo hình thức thi trực tuyến có sự phối hợp giữa các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với chủ đề, nội dung đa dạng, nhiều lĩnh vực, gắn với việc học giáo dục công dân, pháp luật của các học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

Cuộc thi được phát động, tổ chức trên toàn quốc với 3 Vòng thi (Vòng loại, Vòng bán kết và Vòng chung kết) và bắt đầu ngay sau Lễ phát động Cuộc thi vào ngày 8/11/2019 tại Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An nhân dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019.

Tại Vòng loại, 120 giải thưởng đã được trao cho các thí sinh. Nhiều trường học tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi và đạt kết quả tốt như: Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Bảo Lộc, Lâm Đồng (32/60 giải), Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Quảng Nam (22/60 giải); Trường Trung học Phổ thông Trần Bình Trọng, Khánh Hòa (20/60 giải). Nhiều thí sinh đạt giải từ 3 tuần của Vòng loại trở lên, thậm chí có thí sinh đạt 5/6 giải tuần của Vòng loại (Thí sinh Đặng Thị Ngọc Lệ - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc)...

Phan Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm