Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ra quân huấn luyện năm 2017

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ra quân huấn luyện năm 2017
Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng 2.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham dự buổi lễ. 
 
Các đơn vị thuộc lực lượng võ trang Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Các đơn vị thuộc lực lượng võ trang Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu, các đơn vị lực lượng vũ trang và Biên phòng thành phố quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang thành phố và Biên phòng thành phố tạo khí thế sôi nổi, ý chí quyết tấm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu huấn luyện, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017. Quyết tâm xây dựng đơn vị, cơ quan toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao không bị bất ngờ trước mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng các lực lượng vũ trang Quân khu bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Trung tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, bộ đội Biên phòng trên địa bàn thành phố đã đạt được trong năm 2016 về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, các lực lượng vũ trang và bộ đội Biên phòng trên địa bàn thành phố sẽ phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 2017, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện trong tình hình mới. 
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch huấn luyện năm 2017 cho các lực lượng vũ trang thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố. Theo đó, thời gian bắt đầu huấn luyện từ 1/3/2017 đến ngày 15/12/2017 chia làm hai giai đoạn, với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện”. 

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Lực lượng vũ trang thành phố đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, phát huy sức mạnh tổng hợp, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng thành phố và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017./. 

Có thể bạn quan tâm