Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 phát triển kinh tế gắn với ổn định đời sống người dân vùng biên giới

Cán bộ Trung đoàn 717 (binhđoàn 16) hướng dẫn đồng bào S’tiêng kỹ thuật cạo mủ cao su. Nguồn: baobinhphuoc.com.vn
Cán bộ Trung đoàn 717 (binhđoàn 16) hướng dẫn đồng bào S’tiêng kỹ thuật cạo mủ cao su. Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Chiều 29/10, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) và các cơ quan báo, đài, phát thanh – truyền hình Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010 – 2020 và phương hướng giai đoạn 2020 – 2025.

Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết: Đơn vị đứng chân trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên gồm các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk. Đây là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn các hộ dân trên địa bàn đơn vị đóng chân đời sống còn nhiều khó khăn, địa hình, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội kém phát triển.

Thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 xác định “lấy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo làm nhiệm vụ trung tâm, kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng – an ninh làm nhiệm vụ then chốt”.

Đối với phát triển kinh tế Binh đoàn 16 thực hiện mô hình “gắn kết” ở các cấp: Binh đoàn gắn kết với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với buôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với công nhân người dân tộc thiểu số. Qua đó tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất, hướng dẫn đồng bào từng bước làm chủ quy trình chăm sóc vật nuôi, cây trồng.

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 phát triển kinh tế gắn với ổn định đời sống người dân vùng biên giới ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ, lãnh đạo Binh đoàn 16. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Riêng từ năm 2015-2020, Binh đoàn 16 đã tổ chức sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, giải quyết việc làm cho gần 5.500 hộ với gần 25.000 nhân khẩu, trên 56 cụm, điểm dân cư (trong đó có hơn 1.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số) dọc tuyến biên giới phù hợp với thế trận phòng thủ trước mắt và lâu dài.

Đơn vị cũng đã thành lập được 3 cụm bản làng người H’Mông; xây dựng hơn 400 km đường giao thông các loại, hơn 200 km đường điện trung thế và hạ thế; xây dựng hàng chục trường học, nhà trẻ, bệnh xá; hỗ trợ xây dựng 426 nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình động đội trên tuyến biên giới.

“Những năm qua, đơn vị luôn coi công tác dân vận, hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, ổn định đời sống là nhiệm vụ quan trọng. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, một trong những kết quả nổi bật và thành công lớn nhất, ý nghĩa nhất của đơn vị là được lòng dân”, Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 cho bày tỏ.

Theo ông Tuấn, việc phối hợp trong công tác tuyên truyền thời gian qua giữa Binh đoàn 16 và các cơ quan báo chí đã góp phần khắc họa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, qua đó thắt chặt thêm tình quân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 phát triển kinh tế gắn với ổn định đời sống người dân vùng biên giới ảnh 2Cán bộ Trung đoàn 717 (binhđoàn 16) hướng dẫn đồng bào S’tiêng kỹ thuật cạo mủ cao su. Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng công tác tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng thời gian qua đã tạo sức lan tỏa trong xã hội, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của đơn vị, đồng thời qua đó còn giúp tuyên truyền cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sỹ Tuyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm