Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hà Giang cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Chiều 14/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Giang về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, năm học 2020-2021.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hà Giang cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Theo bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông cấp tỉnh năm 2020: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, tỉnh Hà Giang có 29 điểm thi (tăng 9 điểm thi so với năm 2019), với 5.639 thí sinh. Dự kiến sẽ có khoảng 1.500 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi; trong đó có 1.320 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo; 70 lượt cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, điện lực tham gia một số Ban của Hội đồng thi; 200 lượt cán bộ lực lượng công an huy động tham gia bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đến nay công tác triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra và tỉnh Hà Giang sẵn sàng triển khai thực hiện. Hiện nay các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thực hiện đúng quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đảm bảo tiến độ, công khai, minh bạch. Toàn tỉnh có 218 trường thực hiện lựa chọn sách giáo khoa và 218 hội đồng tổ chức lựa chọn.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Mặc dù Hà Giang là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở địa đầu của Tổ quốc, khí hậu khắc nghiệt, đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, nhưng Hà Giang đã huy động được xã hội cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp "trồng người".

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn chuyển sang dạy - học theo hình thức trực tuyến, góp phần không nhỏ cùng với toàn ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước hoàn thành nhiệm vụ vừa phòng chống dịch tốt, vừa đảm bảo việc dạy và học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Công việc chuẩn bị cho kỳ thi là hết sức quan trọng, các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hà Giang phải phân công trách nhiệm rõ ràng, tránh tình trạng chồng chéo. Cùng với đó, công tác chuẩn bị kỳ thi không được chủ quan, để tránh dẫn đến sai sót, vi phạm, gắn với trách nhiệm từng cá nhân trong mỗi nhiệm vụ được giao. Chú trọng và tăng cường công tác thanh tra, giám sát để đảm bảo sự nghiêm minh của kỳ thi;...

Liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị tỉnh Hà Giang cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm tăng cường hiểu biết về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, tạo sự tin tưởng, lạc quan, đồng thuận; phát huy hiệu quả đóng góp của xã hội cho công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy đã chân thành cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và các thành viên Đoàn công tác đã gợi mở nhiều vấn đề trong việc triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho biết, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Hà Giang luôn quan tâm tới công tác giáo dục và đào tạo. Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 của Hà Giang diễn ra an toàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh triển khai thực hiện tốt việc chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra đúng yêu cầu, tiến độ, an toàn, nghiêm túc; rà soát kỹ toàn bộ các điểm thi và thực hiện một cách nghiêm túc công tác coi thi, chấm thi, có giải pháp ôn thi chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các khâu tổ chức kỳ thi.

Đối với chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh Hà Giang triển khai xây dựng bộ tài liệu có chất lượng và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Đoàn công tác cũng đã đến thăm và trao tặng phòng máy tính cho thầy cô giáo Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong (thành phố Hà Giang).

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm