Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Than Uyên, Lai Châu

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phúc Khoa và Mường Khoa, huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phúc Khoa và Mường Khoa, huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Ngày 14/1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Phúc Khoa và Mường Khoa, huyện Than Uyên (Lai Châu) nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Than Uyên, Lai Châu ảnh 1Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Tại buổi thăm và chúc Tết, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người uy tín và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Than Uyên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Than Uyên, Lai Châu ảnh 2Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phúc Khoa và Mường Khoa, huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên đã khắc phục khó khăn của dịch bệnh và đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong các lĩnh vực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Than Uyên, Lai Châu ảnh 3Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định: Trong điều kiện kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Đảng, Nhà nước luôn dành nguồn lực chăm lo, động viên đối tượng khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số với mong muốn bà con đều được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Than Uyên, Lai Châu ảnh 4Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng quà cho các tập thể của huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã trao 5 suất quà cho 5 tập thể (mỗi suất 3,5 triệu đồng); tặng 50 suất quà (mỗi suất 800.000 đồng) cho hộ nghèo, gia đình chính sách người dân tộc thiểu số, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Than Uyên; tặng Quỹ Khuyến học huyện Than Uyên 50 triệu đồng.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm