Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai

Ngày 30/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; đại biểu ba tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai ảnh 1Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Diễn văn khai mạc buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nêu rõ, cách đây tròn 30 năm, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ban hành Nghị quyết chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành 2 tỉnh Lào CaiYên Bái. Ngày 1/10/1991, tỉnh Lào Cai chính thức được tái lập. Thời điểm này, Lào Cai có 9 huyện, thị xã với 180 xã, phường, thị trấn. Do điều kiện về địa lý phức tạp nên các huyện thuộc tỉnh Lào Cai mới đều thuộc diện kém phát triển; 7/10 huyện chưa có điện lưới quốc gia; 138/180 xã đặc biệt khó khăn (chiếm 76,6%). Phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh có độ dốc lớn, địa hình chia cắt mạnh, không thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Hạ tầng giao thông rất khó khăn. Kinh tế vẫn mang nặng tính tự túc, tự cấp. Tỷ lệ hộ nghèo và rất nghèo trên 55%, vùng cao trên 90%. Trình độ dân trí, văn hóa thấp, có tới 52% dân số các xã vùng cao mù chữ, nhiều người chưa nói được tiếng phổ thông. Toàn tỉnh còn 14 xã trắng về giáo dục, tỷ lệ huy động trẻ đến trường chỉ đạt khoảng 40%.

Tỉnh Lào Cai sau khi tái lập đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Lào Cai đã sớm xác định lộ trình, bước đi phù hợp, với những quyết sách táo bạo và đầy sáng tạo trong suốt 7 nhiệm kỳ (từ nhiệm kỳ X đến nhiệm kỳ XVI) của 30 năm qua. Mỗi giai đoạn, Đảng bộ tỉnh đã nhận thức rõ và đưa ra những chủ trương, quyết sách vừa rất cụ thể, vừa mang tầm chiến lược.

Trên cơ sở xác định đúng đắn chiến lược phát triển, lộ trình, bước đi phù hợp, cùng sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Lào Cai đã đạt được thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 1991-2020 đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người gấp hơn 100 lần; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gấp hơn 250 lần.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai ảnh 2Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN  

Ngành nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, từ chỗ nhân dân trong tỉnh chủ yếu ăn ngô (mèn mén) thay cơm, chỉ có khoảng 1/3 đồng bào được ăn gạo vào năm 1991, đến nay đã bảo đảm an ninh lương thực trong tỉnh và một phần cung cấp ra ngoài tỉnh, tổng sản lượng lương thực có hạt tăng gần 4 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 55% năm 1991 còn 8,2% năm 2020. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt, đến nay cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Diện mạo khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, 100% xã và 98% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; 97% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; có 61/127 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới…

Công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ có nhiều đột phá; nhiều dự án lớn, quan trọng, mang tầm quốc gia, quốc tế được hoàn thành đưa vào sử dụng, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt trên 37.000 tỷ đồng, tăng gấp 680 lần. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai hoạt động sôi động, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh, khẳng định vị trí “mũi nhọn” của nền kinh tế. Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tăng gấp hàng trăm lần. Du lịch được khai thác hiệu quả, đặc biệt Khu du lịch quốc gia Sa Pa từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng như thế giới. Số lượng khách và doanh thu du lịch tăng mạnh qua các năm. Kinh tế du lịch chiếm 15% tổng GRDP, đóng góp quan trọng, vững chắc vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai ảnh 3Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào ai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo và giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 50 nghìn đảng viên, tỷ lệ đảng viên/dân số là 6,8%; 100% thôn, bản có Chi bộ độc lập.

Với những kết quả đạt được sau 30 năm tái lập, tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Tại Lễ kỷ niệm, tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là niềm vinh dự, tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời là động lực, niềm tin để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh hướng tới đưa Lào Cai là tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Dịp này, 25 tập thể được tặng Cờ thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.

Quốc Khánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm