Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử thăm thôn Sín Chải và Đồn Biên phòng Si Ma Cai

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử thăm thôn Sín Chải và Đồn Biên phòng Si Ma Cai

Nhân chuyến tiếp xúc cử tri tại huyện Si Ma Cai, đồng chí Giàng Seo Phử, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã đến thăm nhân dân thôn Sín Chải, xã Bản Mế và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử thăm hỏi nhân dân thôn Sín Chải, xã Bản Mế.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử thăm hỏi nhân dân thôn Sín Chải, xã Bản Mế.

Nói chuyện với nhân dân thôn Sín Chải, xã Bản Mế, Bộ trưởng Giàng Seo Phử phấn khởi trước sự đổi thay mạnh mẽ về đời sống của người dân và diện mạo nông thôn, đặc biệt là trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc…

Toàn thôn Sín Chải hiện có 94 hộ, chủ yếu là dân tộc Nùng và Mông. Hết năm 2014, cả thôn còn 17 hộ nghèo. Dự kiến trong năm 2015, có 9 hộ thoát nghèo. Những năm qua, nhân dân trong thôn tích cực trồng ngô (3 vụ), trồng lúa và phát triển chăn nuôi gia súc, thuỷ sản…; đa số các hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, khoảng 70% số hộ xây dựng chuồng nuôi, nhốt gia súc; nhân dân tích cực trồng cỏ, phát triển chăn nuôi…

Bộ trưởng Giàng Seo Phử mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22 về phát triển chăn nuôi đại gia súc.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai.
Bộ trưởng Giàng Seo Phử thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai.

Tại Đồn Biên phòng Si Ma Cai, sau khi nghe lãnh đạo Đồn báo cáo những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong năm 2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là vô cùng quan trọng, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sỹ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; quan tâm xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó bền chặt.

Theo baolaocai.vn

Có thể bạn quan tâm