Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho Đại sứ Ailen tại Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho Đại sứ Ailen tại Việt Nam

Vừa qua, tại Hà Nội, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có buổi tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao và Thương mại nước Cộng hòa Ailen và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho ông Damien Cole, Đại sứ Ailen tại Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc của Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử trao Kỷ niệm chương ‘‘Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho ông Damien Cole.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử trao Kỷ niệm chương ‘‘Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho ông Damien Cole.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử chia sẻ: Trong những năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện và nâng cao; sự nghiệp giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được mở rộng và phát triển; an ninh trật tự xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.
Có được những kết quả trên, ngoài sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành và tổ chức trong nước phải kể đến sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, trong đó có Chính phủ Ailen, đặc biệt là ngài Damien Cole trong nhiệm kỳ làm Đại sứ tại Việt Nam, đã có đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy nguồn hỗ trợ của Chính phủ Ailen cho các chương trình giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng DTTS và miền núi Việt Nam. Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông Damien Cole cùng Đại Sứ quán Ailen luôn đồng hành, quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi của Việt Nam, thông qua các chương trình hợp tác phát triển của Chính phủ Ailen và các tổ chức quốc tế với Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm, hỗ trợ, hợp tác của các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có Chính phủ Ailen và cá nhân ông Damien Cole đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Bộ Ngoại giao và Thương mại nước Cộng hòa Ailen và ông Damien Cole.
Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Bộ Ngoại giao và Thương mại nước Cộng hòa Ailen và ông Damien Cole.

Ông Damien Cole đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; ghi nhận những đóng góp của ông bằng việc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”. Đây là phần thưởng cao quý nhất của UBDT Việt Nam mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử dành cho ông và cũng là sự ghi nhận của UBDT cho những cam kết của Chính phủ Ailen đối với công tác xóa đói, giảm nghèo vùng DTTS của Việt Nam, đặc biệt là qua Chương trình 135 do UBDT quản lý.

Ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp phát triển các dân tộc của Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử đã trao Kỷ niệm chương ‘‘Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho ông Damien Cole.

Theo cema.gov.vn

Có thể bạn quan tâm