Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các công trường xây dựng trên địa bàn phường Thụy Khuê. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các công trường xây dựng trên địa bàn phường Thụy Khuê. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Trên bản đồ dịch tễ của Hà Nội, quận Tây Hồ là một trong các quận, huyện đang ở mức 2 của dịch sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay quận Tây Hồ ghi nhận gần 300 ca, cao nhất là phường Thụy Khuê 67 ca.

Tiến sỹ Vũ Đức Chính, Trưởng Khoa Ký sinh trùng và côn trùng của Viện Sốt rét và ký sinh trung Trung ương cho biết, qua kiểm tra ngẫu nhiên, các chuyên gia của Viện đã phát hiện 5 ổ bọ gậy ở hai hộ gia đình trong ngõ 282 phố Thụy Khuê, mỗi ổ bọ gậy khoảng hơn 10 con một ổ, trong đó 4 ổ chứa muỗi aedes truyền bệnh sốt xuất huyết tại lọ hoa cắm cây phất lộc ở góc cầu thang, sân thượng, họng sàn thoát nước...

Kiểm tra hai lọ bọ gây do các chuyên gia vừa phát hiện, Bộ trưởng Bộ y tế cho biết đây là loại bọ gậy ở tuổi 3, khoảng vài ngày nữa sẽ nở thành muỗi. Thụy Khuê là địa bàn mới được phun hóa chất diệt muỗi nên tạm thời không có muỗi, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu sau 1 tuần tiếp tục phun lại để diệt nguồn muỗi phát sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, loại bỏ các tác nhân chứa lăng quăng, bọ gậy, đồng thời tích cực phối hợp với ngành y tế để nâng cao hiệu quả công tác chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra kỹ thuật pha hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các công trường xây dựng trên địa bàn phường Thụy Khuê. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra kỹ thuật pha hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các công trường xây dựng trên địa bàn phường Thụy Khuê. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Tại công trường trên ngõ 2, phố Văn Cao, phường Thụy Khuê nơi đang phun hóa chất diệt muỗi, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã kiểm tra về thành phần, tỷ lệ pha hóa chất, công tác tập huấn phun hóa chất...; đồng thời cho biết, phun hóa chất chỉ diệt được muỗi mang mầm bệnh, nếu không duy trì diệt bọ gậy thì sau 2 tuần lại có. Quan trọng nhất vẫn là diệt bọ gậy. Do đó, Bộ trưởng tiếp tục yêu cầu Hà Nội tập trung phun tại các chợ, phòng khám đa khoa, bệnh viện, rạp chiếu phim, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi công cộng tập trung đông người...

Theo thống kê của ngành y tế Hà Nội đến thời điểm này Hà Nội đã có trên 18.000 ca mắc sốt xuất huyết, 7 trường hợp tử vong. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, trong 4 ngày qua số ca mắc sốt huyết có chững lại. Trong tuần này, thành phố cố gắng hạ hỏa dịch, phun hóa chất diệt muỗi đồng bộ, cuốn chiếu; trong thứ 7, chủ nhật cố gắng phun tất cả trường học từ trường mầm non, cấp 1-2-3, đại học trên địa bàn, trong tuần tập trung phun hoa chất tại các khu chợ. Hà Nội hy vọng trong thời gian tới sẽ khống chế được dịch. Bên cạnh đó, thành phố đã huy động học sinh tự kiểm tra bọ gậy tại chính hộ gia đình mình…

Từ tuần trước, Hà Nội đã tiến hành phân 3 mức độ vùng dịch tễ (đỏ, da cam, vàng), căn cứ trên số ca bệnh, tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 dân, mật độ muỗi, bọ gậy, phân lập virus. Hiện 12 quận, huyện của Hà Nội vẫn ở trong mức báo động đỏ về sốt xuất huyết. Một số quận, huyện vẫn là điểm nóng sốt xuất huyết với số ca sốt xuất huyết cao:  Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân... tập trung đến 90% bệnh nhân toàn thành phố.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các công trường xây dựng trên địa bàn phường Thụy Khuê. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các công trường xây dựng trên địa bàn phường Thụy Khuê. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
PV 

Có thể bạn quan tâm