Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: Môi trường các khu vực biển thuộc 4 tỉnh Miền Trung đã cơ bản an toàn

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: Môi trường các khu vực biển thuộc 4 tỉnh Miền Trung đã cơ bản an toàn
Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, chiều 29/7/2016. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, chiều 29/7/2016. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng khiến hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển Miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế trong tháng 4/2016, được sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã huy động một đội ngũ lớn chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị khoa học công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và các địa phương liên quan triển khai quan trắc, đánh giá, xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái biển tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung. Các đơn vị tham gia với sự chứng kiến của đại diện các địa phương đã triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương trên cơ sở khoa học, đảm bảo đúng yêu cầu của các quy trình, phương pháp theo quy định của Việt Nam và phù hợp với quốc tế. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Các kết quả của báo cáo đã đảm bảo được tính chính xác, trung thực phù hợp với quy trình tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam cũng như quốc tế. Đến thời điểm này, môi trường các khu vực biển thuộc 4 tỉnh Miền Trung đã cơ bản an toàn. Ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp trong công tác đối với báo cáo đánh giá về kết quả điều tra, mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường gây ra tại 4 tỉnh ven biển miền Trung, Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, trên cơ sở những ý kiến, đóng góp của các nhà khoa học, các vị đại biểu tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương liên quan, tiếp tục theo dõi, giám sát để trong thời gian tới có kết luận cuối cùng về sự an toàn của các vùng biển khu vực nói trên, đảm bảo sự phát triển kinh tế, đời sống sản xuất cũng như sức khỏe của nhân nhân 

Có thể bạn quan tâm