Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tiếp đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tại Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn trong bầu không khí thắm tình hữu nghị giữa hai nước, cho rằng đây là chuyến thăm đặc biệt và đầu tiên của Ngài Bộ trưởng trên cương vị người đứng đầu Bộ Lễ Nghi và Tôn giáo Campuchia, nhằm tiếp tục tăng cường và củng cố tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, để mối quan hệ hợp tác giữa Phật giáo và các tôn giáo giữa hai nước ngày càng hiệu quả, ngày càng gắn bó trong thời kỳ hội nhập.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Him Chhem, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia ôn lại tiến trình lịch sử đấu tranh vệ quốc của hai dân tộc, quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam, Campuchia và ba nước Đông Dương. Trải qua các giai đoạn chiến tranh, dưới ách thống trị và âm mưu chia rẽ, phân kỳ của các thế lực thực dân, đế quốc, nhân dân và Phật giáo ba nước Đông Dương đã đồng tâm hiệp lực đánh đuổi kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và đất nước. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Campuchia và Việt Nam, nhiều nhà sư đã hòa vào dòng người biểu tình, bãi khóa, bị thực dân, đế quốc đàn áp, có vị bị lưu đài ra đảo xa.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tại Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tại Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhắc lại giai đoạn lịch sử đen tối của đất nước Campuchia dưới thời Khmer đỏ, Ngài Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Him Chhem gửi lời tri ân đến những người cha, người mẹ của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp nhân dân, đất nước và Phật giáo Campuchia hồi sinh.

Ngài Him Chhem, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đến thăm chùa Candaraṅsī, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Ngài Him Chhem, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đến thăm chùa Candaraṅsī, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đến thăm chùa Candaraṅsī, ngôi chùa theo hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer tọa lạc tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Candaraṅsī giới thiệu về hoạt động phật sự tại bổn tự, quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam với sự tham gia tích cực của đồng bào Khmer Nam bộ, tình hình tu học của chư tăng và học sinh người dân tộc Khmer ở Việt Nam…, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Him Chhem đã dành nhiều thời gian trao đổi về quá trình ông tham Mặt trận Dân tộc Cứu nước Campuchia với sự hỗ trợ của Việt Nam để đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ, hồi sinh đất nước Campuchia hôm nay, ôn lại những kỷ niệm về mối quan hệ và tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc; bày tỏ ấn tượng về chính sách dân tộc, tôn giáo và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng, trong đó, có việc thành lập Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Thành phố Cần Thơ.

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Candaraṅsī trao tặng Ngài Him Chhem và phái đoàn bức ảnh Bác Hồ đến thăm Trường Cán bộ Dân tộc Miền núi Trung ương và ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của các vị sư người dân tộc Khmer, ngày 14/8/1956.
Hòa thượng Danh Lung,  Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Candaraṅsī trao tặng Ngài Him Chhem và phái đoàn bức ảnh Bác Hồ đến thăm Trường Cán bộ Dân tộc Miền núi Trung ương và ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của các vị sư người dân tộc Khmer, ngày 14/8/1956.

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 03/8, Ngài Him Chhem và đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm