Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dự Lễ khai giảng tại “rốn lũ” Quảng Bình

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dự Lễ khai giảng tại “rốn lũ” Quảng Bình
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với học sinh Trường tiểu học Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với học sinh Trường tiểu học Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Từ sáng sớm, học sinh các trường trên địa bàn xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã nô nức đến trường trên con đường làng còn đọng bùn đất. Sau những ngày mưa lũ, niềm vui của các em là được cắp sách đến trường.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng cùng thầy trò Trường Trung học cơ sở Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng cùng thầy trò Trường Trung học cơ sở Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã dự khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Cơ sở Tân Hóa, Trường Tiểu học Tân Hóa và Trường Mầm non Tân Hóa. Thăm hỏi, chúc mừng giáo viên và học sinh 3 trường, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ biểu dương sự nỗ lực của nhà trường đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sớm ổn định việc giảng dạy và học tập; đồng thời chia sẻ khó khăn với thầy cô giáo 3 trường học ở vùng lũ Tân Hóa.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với học sinh Trường tiểu học Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với học sinh Trường tiểu học Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tin tưởng, dù khai giảng muộn hơn so với các trường khác trong cả nước, song các trường học ở Tân Hóa sẽ không chậm hơn về chất lượng dạy và học, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giành thêm nhiều thành tích hơn nữa.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với thày cô Trường tiểu học Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với thày cô Trường tiểu học Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN

“Mặc dù còn nhiều khó khăn, những thiệt hại của mưa lũ chưa được khắc phục hoàn toàn, song thầy và trò vùng lũ Tân Hóa đã có một lễ khai giảng vui tươi, giản dị và ấm áp tình thầy trò, đây sẽ là khởi đầu để mỗi trường bước vào năm học mới với nỗ lực và thành công mới” - Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với thầy trò Trường tiểu học Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với thầy trò Trường tiểu học Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao số tiền 400 triệu đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ ngành Giáo dục Quảng Bình; trao tặng 20 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Tân Hóa, Trường Trung học cơ sở Tân Hóa; 1.000 hộp sữa, một bộ đồ nấu bếp cho Trường Mầm non Tân Hóa và nhiều đồ dùng gia dụng cho cán bộ, giáo viên các trường với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng cùng thầy trò Trường mầm non Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng cùng thầy trò Trường mầm non Tân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Đúng dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, tỉnh Quảng Bình có hơn 90 nghìn học sinh không thể tới trường do mưa lũ trên diện rộng gây ra ngập lụt, chia cắt và cô lập. Trong đó nặng nhất là các địa bàn huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn, gần như 100% học sinh không thể tới trường. Xã Tân Hóa là địa phương thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ hơn 500 nhà dân, các em học sinh phải nghỉ học. Đến ngày 11/9, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đến trường, bắt đầu năm học mới 2019-2020.

Nguyễn Văn Tý

Có thể bạn quan tâm