Bộ Nội vụ Campuchia và đảng đối lập chưa tìm được tiếng nói chung

Bộ Nội vụ Campuchia và đảng đối lập chưa tìm được tiếng nói chung
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, phát biểu sau cuộc họp kín kéo dài gần 2 giờ, ông Prak Sam Oeun (Prắc Xom Ươn), đại diện Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Bộ Nội vụ duy trì quan điểm rằng CNRP đã thực hiện sai điều lệ đảng khi tiến hành bầu ban lãnh đạo mới trong đại hội bất thường của đảng vừa qua; đồng thời CNRP phải thay đổi khẩu hiệu của mình trong cuộc vận động bầu cử hội đồng xã, phường vào tháng 6 tới.
Ông Prak Samoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính Bộ Nội vụ (ngồi giữa) trưởng đoàn, đại diện Bộ Nội vụ Campuchia tham dự buổi làm việc với đại diện CNRP . Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Ông Prak Samoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính Bộ Nội vụ (ngồi giữa) trưởng đoàn, đại diện Bộ Nội vụ Campuchia tham dự buổi làm việc với đại diện CNRP . Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Trong khi đó, Phó Chủ tịch CNRP Eng Chhay Eang (Êng Chay Iêng) cho biết đại diện Bộ Nội vụ nói với họ rằng đại hội bất thường của CNRP là hợp pháp và các điều khoản sửa đổi của CNRP trong điều lệ đảng cũng không có gì sai, nhưng CNRP chỉ chưa đúng ở vấn đề chọn ban lãnh đạo và khẩu hiệu của đảng. Ông cho biết thêm CNRP sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề trên trong nội bộ đảng.

Ngày 2/3 vừa qua, CNRP đã tiến hành đại hội bất thường bầu ông Kem Sokha (Kem Xô-kha) làm Chủ tịch đảng; ông Pol Hom (Pôn Hom), bà Mu Sochua (Mu Xốc-hua) và ông Eng Chhay Eang giữ chức Phó Chủ tịch đảng. Ngày 22/3, Bộ Nội vụ Campuchia ra thông báo cho biết CNRP đã vi phạm điều lệ của chính đảng này khi bầu ban lãnh đạo mới và yêu cầu đảng phải đổi khẩu hiệu tranh cử.
Các phóng viên được mời ra khỏi phòng họp sau phiên khai mạc. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Các phóng viên được mời ra khỏi phòng họp sau phiên khai mạc. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Nếu ban lãnh đạo mới của CNRP không được công nhận, nhiều khả năng các ứng cử viên do đảng này đăng ký tham gia cuộc bầu cử xã-phường vào tháng 6 tới cũng sẽ không hợp pháp/.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm