Bộ đội Biên phòng tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng

Bộ đội Biên phòng tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng

Chiều 17/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2021. Đây là một trong những chương trình hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).

Bộ đội Biên phòng tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng ảnh 110 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" năm 2021 của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2021 đã được tuyên dương, khen thưởng. Đây là những ngôi sao sáng, là điển hình cho bản lĩnh, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ lực lượng Bộ đội Biên phòng; đồng thời là những tấm gương sáng về sự mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất; là những thầy giáo, thầy thuốc, chiến sĩ văn hóa, cán bộ xã mang "quân hàm xanh" ngày đêm tận tụy, tâm huyết, nhiệt tình, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đồng hành với nhân dân khu vực biên giới, có trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao. Các gương mặt trẻ được tuyên dương không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên...

Bộ đội Biên phòng tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng ảnh 2Đại úy Nguyễn Anh Tú (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) được tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu" năm 2021 tại buổi Lễ. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã đạt được. Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong Bộ đội Biên phòng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên vừa là ng­ười chỉ huy quản lý, đồng thời là người trực tiếp giáo dục, dìu dắt, giúp đỡ thanh niên; tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên cống hiến và trưởng thành. Đối với các tổ chức đoàn cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; xây dựng ch­ương trình hành động cụ thể, thiết thực và luôn sáng tạo, đổi mới trong phương thức thực hiện. Tăng cường đoàn kết, phối hợp với các lực lượng thanh niên trên địa bàn đóng quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, xung kích cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu các cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục tu dưỡng, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, noi gương những tấm gương điển hình tiên tiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chính ủy Bộ đội Biên phòng bày tỏ tin tưởng 20 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2021 sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Bộ đội Biên phòng tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng ảnh 3Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của các yếu tố tình hình, nhất là sự bùng phát của đại dịch COVID-19, cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã xung phong tình nguyện lên biên giới, vượt qua mọi gian khổ, góp phần cùng toàn lực lượng quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng ảnh 4Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Từ thực tiễn hoạt động, các mô hình, cách làm sáng tạo, tình nguyện hướng về cộng đồng đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên triển khai hiệu quả và đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân. Cụ thể như: các chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã đỡ đầu, chăm sóc cho gần 3.000 cháu có hoàn cảnh khó khăn; các mô hình “Quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và đồng bào vùng thiên tai”, “Hũ gạo tình thương”, “Bữa ăn ấm tình quân dân”, “Bữa sáng cho em”, “Shipper áo xanh”, “Gian hàng 0 đồng”, “San sẻ yêu thương - vượt qua đại dịch”… đã góp phần hỗ trợ, đồng hành với nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Bộ đội Biên phòng tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng ảnh 52 đại diện của “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và “Gương mặt trẻ triển vọng” giao lưu, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Những hành động, việc làm cụ thể của tuổi trẻ Biên phòng đã làm ngời sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm