Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại biên giới

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại biên giới

Ngày 11/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 tại biên giới.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại biên giới ảnh 1Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại hội nghị, Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố đã trao quyết định cho 43 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ lên đường hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trong công tác kiểm soát biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới. Các cán bộ, chiến sỹ được trao quyết định đều xác định tốt tinh thần trách nhiệm, khẳng định nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh dịch vào nội địa của Bộ đội Biên phòng càng trở nên quan trọng và cấp thiết, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao hơn của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Biên phòng.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại biên giới ảnh 2Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ nhận nhiệm vụ hỗ trợ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đánh giá cao ý chí quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Duy Thắng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”; xác định tâm lý bản thân và động viên người thân để yên tâm tư tưởng khi lên đường làm nhiệm vụ. Đặc biệt, các chiến sỹ cần chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết quân dân, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; chống các biểu hiện giao động tư tưởng, lơ là, thoái thác nhiệm vụ; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại biên giới ảnh 3Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ nhận nhiệm vụ hỗ trợ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trước đó, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hai đợt điều động với 83 cán bộ, chiến sĩ tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh./.

          Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm