Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La còn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế ảnh 1Nhiều hộ dân bản A La, xã Chiềng On đã chuyển đổi diện tích trồng ngô sắn kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Đến thăm xã biên giới Chiềng On, huyện Yên Châu sau Tết Nguyên đán, người dân nơi đây đang tất bật chăm sóc những cây mận, cây xoài và vui mừng phấn khởi khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) tới hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trước đây, kinh tế gia đình ông Vì Văn Xốm, bản A La, xã Chiềng On gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào cây ngô, cây sắn. Do đó, cái đói, cái nghèo cứ đeo bám gia đình ông. Từ năm 2017, được chính quyền địa phương và cán bộ Biên phòng xuống tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã chuyển đổi sang trồng các loại vật nuôi và cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, do không am hiểu kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, gia đình lại ít lao động nên ông rất băn khoăn, lo lắng. Được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On thường xuyên đến giúp đỡ ngày công chăm sóc, hướng dẫn cách phòng, trị bệnh trên cây trồng, vật nuôi gia đình ông rất yên tâm, phấn khởi.

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế ảnh 2Với 4 ha trồng mận, mơ, cà phê và chăn nuôi 7 con trâu bò, 2 con lợn mỗi năm gia đình ông Vì Văn Xốm, bản A La, xã Chiềng On thu lãi hơn 100 triệu đồng, trở thành hộ có thu nhập khá trong bản. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ông Vì Văn Xốm cho biết: Trước đây, gia đình ông tự làm thì không phát triển được gì và thu nhập không được bao nhiêu, nay được cán bộ Biên phòng đến hướng dẫn, giúp đỡ nên vật nuôi, cây trồng đã sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất tăng lên. Hiện nay, với 4 ha trồng mận, mơ, cà phê và chăn nuôi 7 con trâu, bò, 2 con lợn, mỗi năm ông thu lãi hơn 100 triệu đồng, trở thành hộ có thu nhập khá trong bản.

Cũng ở bản A La, ông Lò Văn Sơn có 2 ha đất nương trước đây chỉ trồng ngô nên hiệu quả kinh tế rất thấp. Từ khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On giúp đỡ chuyển đổi diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng mận, xoài, nên kinh tế gia đình đã dần ổn định hơn.

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế ảnh 3Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) hướng dẫn ông Lò Văn Sơn cách chăm sóc cây xoài. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ông Lò Văn Sơn cho hay: Từ khi được Bộ đội Biên phòng hướng dẫn cách trồng mận, xoài, gia đình ông đã có cuộc sống ổn định, mỗi năm trừ chi phí thu lãi từ 50 triệu đến 60 triệu đồng.

Đóng chân trên địa bàn xã biên giới, với đặc thù là khu vực chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống, kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Chiềng On đã phối hợp cùng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, khuyến khích người dân tự chủ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng bản làng biên giới ngày một khởi sắc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế ảnh 4Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) giúp người dân chăm sóc cây mận. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Là một trong những cán bộ năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ nhân dân trong bản A La vươn lên xóa đói giảm nghèo, Thiếu tá Hoàng Văn Hùng, Chốt trưởng Chốt A La chia sẻ: Xuất phát từ việc bà con làm ăn còn manh mún, chưa đảm bảo đời sống, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã đến vận động trồng cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Trong 3 năm gần đây, các cây mận, xoài, mơ và cà phê phát triển tốt, cuộc sống của bà con đã ổn định hơn.

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế ảnh 5 Thiếu tá Hoàng Văn Hùng, Chốt trưởng Chốt A La, Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) hướng dẫn ông Lò Văn Sơn cách chăm sóc cây xoài. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Đại úy Đỗ Văn Nghiệp, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On thông tin: Bên cạnh việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm trong tăng gia sản xuất, chăn nuôi xuống các bản, hộ dân để giúp đỡ phát triển kinh tế. Do phong tục, tập quán của bà con từ lâu đời là canh tác nhỏ lẻ, manh mún, đơn vị đã cử các cán bộ xuống “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho người dân nắm được để áp dụng vào quá trình sản xuất, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho nhân dân.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân tự vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm