Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm, tặng quà sư sãi đồng bào Khmer dịp Lễ Sen Dolta

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm, tặng quà sư sãi đồng bào Khmer dịp Lễ Sen Dolta

Nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2022 của đồng bào Khmer Nam bộ, ngày 23/9, đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng do Đại tá Bùi Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng đồng bào Khmer tại 10 điểm chùa trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc thị xã Vĩnh Châu.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm, tặng quà sư sãi đồng bào Khmer dịp Lễ Sen Dolta ảnh 1Lãnh đạo BĐBP Sóc Trăng và đồn Biên phòng Lai Hòa tặng quà cho sư sãi các chùa và đồng bào Khmer khó khăn khu vực biên giới biển. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Tại những nơi đến, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Đại tá Bùi Văn Bình biểu dương những đóng góp to lớn của các vị sư sãi, đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Dịp này, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã gửi tặng quà cho các chùa cùng với lời chúc các vị sư sãi và đồng bào Khmer trên địa bàn khu vực biên giới biển thị xã Vĩnh Châu có Lễ Sen Dolta thật vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, luôn đoàn kết cùng nhau trong cuộc sống, cũng như trong công việc; mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, luôn yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, chung tay cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm, tặng quà sư sãi đồng bào Khmer dịp Lễ Sen Dolta ảnh 2Lãnh đạo BĐBP Sóc Trăng và đồn Biên phòng Lai Hòa tặng quà cho sư sãi các chùa và đồng bào Khmer khó khăn khu vực biên giới biển. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Cũng trong ngày 23/9, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2022. Dịp này, đồn Biên phòng Lai Hòa đã vận động mạnh thường quân được 100 phần quà, tổng trị giá 20 triệu đồng, để trao tặng cho các hộ gia đình người dân tộc Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa và Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm, tặng quà sư sãi đồng bào Khmer dịp Lễ Sen Dolta ảnh 3Lãnh đạo BĐBP Sóc Trăng và đồn Biên phòng Lai Hòa tặng quà cho sư sãi các chùa và đồng bào Khmer khó khăn khu vực biên giới biển. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Đại úy Huỳnh Lý Tưởng, Chính trị viên phó đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đây là hoạt động nhằm chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực biên giới biển có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Lễ Sen Dolta năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân – dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm