Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng giúp dân xây dựng cuộc sống ấm no

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng giúp dân xây dựng cuộc sống ấm no

Ngày 30/1, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng giúp dân xây dựng cuộc sống ấm no ảnh 1Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, chính quyền và nhà tài trợ trao quà cho hộ nghèo vùng biên giới tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Hơn 100 người dân đại diện cho các gia đình khó khăn, chủ yếu là đồng bào Khmer của hai xã ven biển là Lai Hòa và Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu đã đến dự. Người dân đã thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Phát biểu tại Chương trình, Trung tá Trần Thanh Lấm, Chính trị viên đồn Biên phòng Lai Hòa cho biết, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động trọng điểm được phát động trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng nhân dịp Tết cổ truyền. Qua đó phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, quân đội.

Chương trình góp phần tạo động lực để người dân nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cùng chung tay với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

Tại Chương trình, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cùng nhà hảo tâm trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa và Vĩnh Tân (thị xã Vĩnh Châu).

Trước đó, ngày 25/1, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cũng phối hợp với nhà thầu chính thực hiện điện gió số 3 và số 5 Sóc Trăng, tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Các đơn vị đã trao tặng 60 phần quà, mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng cho người già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người dân tộc Khmer trên địa bàn phường 1, phường 2 và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu./.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm