Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững thế trận lòng dân

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững thế trận lòng dân
Quang cảnh hội nghị. Ảnh:Trung Hiếu -TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh:Trung Hiếu -TTXVN

Đại tá Lê Thanh Những, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cho biết: Năm 2017, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới ven biển chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố cơ sở chính trị và tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã tổ chức tuyên truyền được 186 buổi đến nhân dân và học sinh các trường học trên khu vực biên giới biển; hướng dẫn vận động 129 tập thể, 1.122 hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng tham mưu cho địa phương thành lập 26 tổ tàu, thuyền, đánh bắt thủy sản và bến bãi an toàn, 81 tổ tự quản an ninh trật tự, 11 tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, 11 tổ tuyên truyền, đặc biệt xây dựng và duy trì 8 mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Đại tá Lê Thanh Những, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Biên phòng trao tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 4 tập thể. Ảnh:Trung Hiếu -TTXVN
Đại tá Lê Thanh Những, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Biên phòng trao tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 4 tập thể. Ảnh:Trung Hiếu -TTXVN
Qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở vùng biên phòng có đông đồng bào dân tộc Khmer, Hoa. Đặc biệt, trong cơn bão số 12 và 16, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã điều động hàng chục lượt tàu, kêu gọi, hướng dẫn 1.172 phương tiện tránh, trú bão an toàn; tuyên truyền vận động, sơ tán gần 3.800 hộ dân với gần 14.000 người; giúp dân chằng chéo chống hơn 1.300 căn nhà, bảo đảm nơi ăn, nghỉ tại các đồn Biên phòng cho 650 người…

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Chính ủy BĐBP Sóc Trăng trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cho các cá nhân có thành tích năm 2017. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Chính ủy BĐBP Sóc Trăng trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cho các cá nhân có thành tích năm 2017. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Với những cố gắng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm và giúp dân ổn định cuộc sống trên địa bàn biên phòng trong năm 2017, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua Xuất sắc, tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 4 tập thể. Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cũng  khen thưởng cho 14 tập thể, 24 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tham gia phòng, chống bão Tembin.
Trung Hiếu 

Có thể bạn quan tâm