Bộ đội Biên phòng Lào Cai tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai kiên cường bám chốt, giám sát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở để phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch lây lan qua biên giới, tích cực triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai tuần tra kiểm soát khu vực biên giới. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đại tá Trần Việt Huynh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phối hợp triển khai 54 chốt phòng, chống dịch trên biên giới; thành lập 30 tổ tuần tra cơ động. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tỉnh Lào Cai đã thống nhất với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trưng dụng Tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai làm khu thu dung, cách ly tập trung cho các đối tượng lao động từ tỉnh ngoài về. Chuẩn bị cho việc này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp ngành Y tế đầu tư thêm trang thiết bị y tế, đảm bảo cơ sở vật chất đủ điều kiện cách ly tập trung theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đến ngày 1/9, công tác chuẩn bị tại khu vực Tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã đủ điều kiện thu dung, cách ly cho hơn 200 công dân. Trong tháng 8/2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã hai lần tiễn 14 cán bộ quân y lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch cho các tỉnh phía Nam.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương hướng dẫn người dân rửa tay phòng dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai còn có nhiều sáng kiến tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở các xã biên giới; tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID -19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới” tại 314 thôn, tổ dân phố của 26 xã, phường, thị trấn biên giới. Tính đến hết tháng 8/2021, đã có trên 10.000 hộ gia đình khu vực biên giới Lào Cai ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống dịch và tham gia đấu tranh, tố giác hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Lào Cai cũng tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, thống nhất nội dung hợp tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới trong phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh, tố giác đối tượng, đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và không tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 3Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai tuần tra phát khẩu trang và hướng dẫn phòng, chống dịch cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn trong những tháng cuối năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Bộ đội Biên phòng cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Đợt thi đua này tập trung vào các nội dung cơ bản như: Quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư, Công điện của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo và nội dung phát động phong trào thi đua đặc biệt của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, đoàn kết, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19; đồng thời chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, thực hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch trên từng khu vực, địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, lấy phòng dịch là chủ yếu; chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, không để dịch xâm nhập vào đơn vị.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 4 Đồn Biên phòng Si Ma Cai lập chốt ngăn chặn, phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, thực hiện nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm