Bộ đội Biên phòng Lào Cai cùng nhân dân xóa nghèo, bảo vệ biên giới

Bộ đội Lào Cai giúp dân làm kinh tế, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Ảnh : vov1.vov.vn
Bộ đội Lào Cai giúp dân làm kinh tế, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Ảnh : vov1.vov.vn

Chương trình phối hợp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về “vận động nông dân khu vực biên giới đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia” tại Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, giúp nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống, tinh thần cho nông dân biên giới, củng cố hệ thống chính trị, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai cùng nhân dân xóa nghèo, bảo vệ biên giới ảnh 1Bộ đội Lào cai giúp dân làm kinh tế, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Ảnh : vov1.vov.vn

Bộ đội Biên phòng Lào Cai có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 182 km đường biên giới quốc gia, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Các cửa khẩu đều có vị trí đặc biệt quan trọng trong phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, là cửa ngõ thông thương, giao lưu văn hóa giữa nước ta với Trung Quốc và các nước trong khu vực ASEAN. Địa bàn biên giới gồm 398 thôn, bản, tổ dân phố (98 thôn, bản giáp biên) thuộc 26 xã, phường, thị trấn của các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai. Tỷ lệ hộ nghèo ở các thôn, bản của các xã biên giới của Lào Cai còn cao, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, việc đầu tư xây dựng cơ sở kinh tế hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ đội Biên phòng với Hội Nông dân nhằm mục tiêu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, xây dựng mối quan hệ giữa các chi, tổ Hội Nông dân biên giới với các đồn, trạm Biên phòng trong bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tích cực thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào tự quản đường biên, mốc giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

Năm 2016, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường, huyện Bát Xát được phân công hỗ trợ 5 hộ nghèo tại thôn Tân Giang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát. Anh cho biết, khi nhận nhiệm vụ, anh luôn cố gắng thực hiện tốt “3 bám” (bám chính quyền địa phương, bám địa bàn, bám nhân dân) để hoàn thành công việc đơn vị giao phó. Không phải là người địa phương nhưng qua công tác, nỗ lực học hỏi, đến nay, anh đã thông thạo tiếng của đồng bào ở đây. Nhận nhiệm vụ chưa lâu, anh đã trích tiền lương giúp người dân mua cây giống trồng chuối cấy mô - loại cây trồng chủ đạo của huyện Bát Xát để làm tư liệu sản xuất thoát nghèo. Năng suất của các hộ này đạt khoảng 25 tấn - 30 tấn/ha, mang lại nguồn lãi hơn 100 triệu đồng/ha. Cùng với những nguồn hỗ trợ khác, đến nay, 4 hộ đã vươn lên thoát nghèo, trong đó một hộ vươn lên đứng tên trong danh sách có thu nhập khá.

Ông Sùng A Phử, thôn Tân Giang, xã Cốc Mỳ - hộ được Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng hỗ trợ cho biết, không chỉ cho cây giống, hướng dẫn cách trồng chuối, bộ đội Thắng còn thường xuyên tới thăm, chỉ cho gia đình cách chăm sóc, phòng bệnh, cách làm chuồng trại và vệ sinh chăn nuôi. "Bộ đội mới biết rõ những việc này chứ bà con ở đây quen nuôi lợn thả rông rồi", ông Phử cho biết.

Trong những năm qua, hai ngành đã phối hợp tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân biên giới yên tâm định canh, định cư, thay đổi phương thức sản xuất, dám nghĩ, dám đầu tư phát triển kinh tế hộ, kinh tế tổ hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị… Đến nay, ở vùng biên giới, nhiều hộ nông dân đã có thu nhập từ 500 triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Hội Nông dân các xã Bản Lầu, Nậm Chảy, Pha Long, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương cùng với các đồn Biên phòng Bản Lầu, Nậm Chảy, Pha Long đã hỗ trợ kịp thời nhiều hộ dân vươn lên làm giàu trở thành những tấm gương sản xuất tiêu biểu như anh Thào Dìn (thôn Cốc Phương, Bản Lầu), anh Làn Mậu Thành (thị trấn Mường Khương)... nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng các xã Y Tý, Bản Vược (Bát Xát) hay Bản Phiệt (Bảo Thắng), Dìn Chin (Mường Khương) thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục kiến thức biên giới quốc gia. Tại các địa phương này, trong 5 năm qua, hơn 3.150 lượt hội viên nông dân đã được tham gia tập huấn chương trình "Xây dựng điểm sáng biên giới". Các cuộc thi hái hoa dân chủ ở các xã biên giới đã thu hút 120 thí sinh là cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và cán bộ, hội viên nông dân tham gia...

Bà Đinh Minh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, các hoạt động này không chỉ hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân vùng biên giới mà còn giúp người dân địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch như truyền đạo trái pháp luật, xâm canh, kích động di cư tự do. Bên cạnh đó, việc này còn khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân vùng biên; cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Để vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới”, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Hội Nông dân 5 huyện, thành phố biên giới và cấp cơ sở hội, chi hội phối hợp với các đồn, trạm Biên phòng củng cố, kiện toàn tổ chức hội cơ sở; phối hợp xây dựng 305 tổ tự quản an ninh trật tự, 83 tổ tự quản đường biên, mốc giới trên địa bàn 26 xã, phường, thị trấn biên giới, phát huy vai trò của các tổ tự quản và trách nhiệm của hội viên nông dân. Các tổ chức hội thực hiện tốt việc cử cán bộ, hội viên đủ điều kiện tham gia lực lượng dân quân tự vệ, công an viên thôn bản, xã; thường xuyên phối hợp với đơn vị Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới và đấu tranh với các loại tội phạm.

Từ nay đến năm 2025, Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tăng cường phối hợp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giáo dục cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn biên giới. Đồng thời, hai ngành tổ chức cho nông dân ở khu vực biên giới ký cam kết không vi phạm pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới, đấu tranh tố giác tội phạm, nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm