Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tuyên truyền lưu động ở vùng biên

Tổ Thông tin, Truyền thông và Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) tuyên truyền bầu cử bằng loa lưu động tại địa bàn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
Tổ Thông tin, Truyền thông và Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) tuyên truyền bầu cử bằng loa lưu động tại địa bàn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Cùng với cử tri cả nước, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn phòng dịch COVID-19 thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử được các Đồn Biên phòng thực hiện nghiêm túc.

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tuyên truyền lưu động ở vùng biên ảnh 1Một điểm chốt chặn người xuất, nhập cảnh trái phép thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma quản lý. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Tại xã vùng biên Yên Khoái, huyện Lộc Bình, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đang tập trung tuyên truyền về bầu cử. Cùng với đẩy mạnh việc tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác bầu cử cho cử tri, cán bộ chiến sỹ đơn vị còn tích cực lồng ghép nội dung giữ gìn trật tự an ninh thôn bản; dân vận khéo và phù hợp để đồng bào thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thiếu tá Lý Văn Tý - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cử khẩu Chi Ma cho biết, Đồn quản lý địa bàn rộng gồm ba xã giáp biên là Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn với hàng nghìn hộ dân, chủ yếu là bà con dân tộc Tày, Nùng, Dao. Để công tác bầu cử diễn ra thành công, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung bám nắm địa bàn. Trên cơ sở những tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền bầu cử, đơn vị còn biên soạn lại cho dễ hiểu, dễ nhớ, nội dung tuyên truyền miệng gần gũi với người dân địa phương. Đơn vị tích cực tuyên truyền qua loa phát thanh, duy trì sử dụng xe máy tuyên truyền lưu động về công tác bầu cử ở khắp các thôn, ngõ xóm.

Ông Triệu Sáng Thêm, thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình phấn khởi nói: Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đến tận gia đình để tuyên truyền về bầu cử. Gia đình và cử tri trong thôn đã biết ngày bầu cử 23/5 sắp tới, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền tới cử tri trong thôn bản tham gia bỏ phiếu bầu đầy đủ, đúng quy định.

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tuyên truyền lưu động ở vùng biên ảnh 2Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị, cơ quan chức năng và địa phương các địa phương khu vực biên giới. Đồng thời, lực lượng Biên phòng tích cực vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn duy trì quân số chốt trực 100% tại 156 tổ, chốt trên đường mòn, lối mở biên giới để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Mã Thế Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc chia sẻ, là xã vùng ba biên giới, Thanh Lòa có 4 thôn, với trên 1.700 nhân khẩu; dịp này sẽ có hơn 1.100 cử tri trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đi bỏ phiếu. Danh sách các ứng cử viên, những tờ áp phích phòng, chống dịch COVID-19 được bố trí ở những nơi thuận tiện nhất để mọi cử tri tiện theo dõi. Thời gian qua, công tác phối hợp của chính quyền địa phương với lực lượng Biên phòng luôn duy trì, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin; đến nay, hai bên đã phối hợp tuyên truyền về bầu cử được 12 buổi tập trung cùng nhiều buổi tuyên truyền lưu động khác.

Đại úy Hoàng Anh Dũng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Thanh nhấn mạnh, đơn vị đã phối hợp với địa phương thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử như phân công từng con người, đảm bảo an ninh tại từng điểm bầu cử. Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, thu thập tin tức, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tuyên truyền lưu động ở vùng biên ảnh 3Tổ Thông tin, Truyền thông và Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) tuyên truyền bầu cử bằng loa lưu động tại địa bàn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Với hơn 231 km đường biên giới quốc gia, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên biên giới Lạng Sơn luôn được lực lượng Biên phòng giữ vững. Có lực lượng Biên phòng, nhân dân vùng biên yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia phòng chống dịch, cử tri phấn khởi và sẵn sàng cầm lá phiếu để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình trong ngày bầu cử.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm