Bộ đội Biên phòng Lai Châu tăng cường ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép

Chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu) trực 24/24 giờ. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu) trực 24/24 giờ. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, những ngày gần đây, các tổ kiểm soát dọc tuyến biên giới đã và đang tăng cường công tác kiểm soát, tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thực hiện đúng quy trình kiểm soát xuất, nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu để phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu tăng cường ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1Chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu) trực 24/24 giờ. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Tuần từ ngày 20 đến 26/7, lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu đã phát hiện, tiếp nhận, ngăn chặn 10 vụ, 21 trường hợp nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 2 vụ, 9 trường hợp do phía bạn bàn giao; ngăn chặn 1 vụ, 2 trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép. Đơn vị đã phối hợp lực lượng y tế đưa tất cả các trường hợp nhập cảnh vào khu cách ly theo quy định. Hiện tại, Khu cách ly tập trung tại Cửa khẩu Ma Lù Thàng đang cách ly theo dõi y tế 20 trường hợp người Việt Nam về từ nước ngoài.

Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng biên phòng Lai Châu đã phối hợp với lực lượng y tế, công an đưa hơn 1.130 trường hợp vào các khu vực cách ly tập trung; trong đó có 765 trường hợp nhập cảnh trái phép...

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vẫn đang duy trì 64 tổ chốt chặn, kiểm soát dọc biên giới dài gần 273 km; trong đó có 38 tổ kiểm soát cố định, 26 tổ kiểm soát lưu động. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục gia hạn Quyết định tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Vừa qua, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, đá trên một số đoạn đường tuần tra biên giới của tỉnh Lai Châu đã làm ảnh hưởng đến công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu duy trì các tổ chốt và quân số làm nhiệm vụ trên biên giới; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ lối mở, đường mòn, các điểm có thể qua lại trên biên giới nhằm ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; lựa chọn xây dựng kiên cố hóa một số tổ chốt trên biên giới để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 ...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, thông qua đường dây nóng, hằng ngày trao đổi thông tin, tình hình dịch bệnh với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình và Trạm kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Kim Thủy Hà, Trung Quốc.


Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm