Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; góp phần bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ảnh 1Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên kiểm soát vùng biên giới biển Hà Tiên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Các đồn, trạm, chốt trên tuyến biên giới triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh với các loại tội phạm; kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu, các trạm kiểm soát Biên phòng; công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước mắt là tuyên truyền về công tác ra quân huấn luyện năm 2022; về 63 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2022), 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022).

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ảnh 2Chiến sĩ chốt biên phòng số 2 (Rạch Dứa) thuộc Đồn Biên phòng Giang Thành, huyện Giang Thành tuần tra trên sông rạch vùng biên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, thực hiện Đề án “Tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo".

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ảnh 3Chiến sĩ chốt biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Phú Mỹ, huyện Giang Thành tuần tra trên tuyến biên giới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Các đồn, trạm, chốt vận động quần chúng nhân dân thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”; tuyên truyền, vận động ngư dân không tham gia khai thác hải sản bất hợp pháp. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp cấp ủy, địa phương phát huy hiệu quả chương trình cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, cán bộ tăng cường xã, đảng viên phụ trách hộ gia đình; thực hiện các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ảnh 4Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn phối hợp cùng với chính quyền xã Lại Sơn giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, điểm nhấn quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua là cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã đoàn kết, vượt qua rất nhiều khó khăn, gác lại việc riêng để vững chắc tay súng, bám biên, bám biển, chốt chặn, tuần tra, kiểm soát phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào nội địa.

Hiện nay, trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vẫn duy trì 149 chốt cố định, 24 tổ cơ động, 10 tàu, 2 xuồng; chốt chặn trên biên giới, biển, đảo, cửa khẩu 24/24, không để xảy ra xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ảnh 5Chốt biên phòng ven biển số 50, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trực chiến 24/24 giờ, ngăn chặn hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và vùng biển Hà Tiên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Trong dịp đón Tết cổ truyền 2022, đơn vị đã triển khai lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; quan tâm, dành mọi nguồn lực chăm lo, đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn ăn Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực ở các chốt, tàu, thuyền; tổ chức hiệu quả chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" với rất nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo Tết cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, có uy tín và người nghèo ở khu vực biên giới; thăm, tặng 2.239 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ảnh 6Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thăm, tặng quà người nghèo vùng biên giới thành phố Hà Tiên. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2021, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã xác lập đấu tranh thành công 3 chuyên án, khởi tố hình sự 14 vụ, 36 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 1.791 vụ, 1.837 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 1.744 vụ, 1.758 đối tượng.

Lê Sen

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm